Real, Barca thống trị BXH 100 CLB đắt giá nhất thế giới

H.TCập nhật 17:00 ngày 26/07/2016

Nhà ĐKVĐ Champions League - Real Madrid - là đội bóng xuất sắc nhất thế giới

VTV.vn - Real Madrid và Barcelona là hai đội bóng đắt giá nhất thế giới trong khi các đại diện ở Ngoại hạng Anh lại áp đảo trong top 20 với 7 gương mặt.

Với những ngôi sao xuất chung cùng hàng loạt thành công trên sân cỏ, Real Madrid đã được trang web định giá cầu thủ Transfermart xếp ở vị trí số 1 trong danh sách 100 CLB đắt giá nhất thế giới. Nhà vô địch Champions League 2015/16 có giá trị lên tới 665,81 triệu Bảng, nhỉnh hơn kình địch Barcelona “chỉ” 10 triệu Bảng.

Việc hai đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha thống trị BXH của Transfermart không phải là điều bất ngờ khi Real sở hữu hai bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới là Cristiano Ronaldo và Gareth Bale trong khi Barca đang thăng hoa nhờ sự xuất sắc của bộ ba Messi – Suarez – Neymar.


Những ngôi sao đẳng cấp như Messi và Suarez giúp Barcelona xếp ở vị trí thứ 2

Những ngôi sao đẳng cấp như Messi và Suarez giúp Barcelona xếp ở vị trí thứ 2

Đội bóng đứng đầu BXH năm ngoái là Bayern Munich rớt xuống vị trí thứ 3 với 488,5 triệu Bảng, tức kém người về nhì là Barcelona tới 165 triệu Bảng. Dù không được dự cúp châu Âu mùa tới nhưng Chelsea vẫn được xác định là đội bóng đắt giá nhất nước Anh với 475,62 triệu Bảng, xếp ở hạng 4 trong BXH toàn cầu. Đứng ngay sau Chelsea với 15 triệu Bảng ít hơn là Man City khi đội bóng này được định giá 460,28 triệu Bảng.

Xếp ở vị trí thứ 7 và thứ 8 lần lượt là Arsenal và Manchester United với giá trị khoảng 400 triệu Bảng. Xen giữa tứ đại gia nước Anh là Atletico Madrid khi đội bóng của HLV Simeone vươn lên vị trí thứ 6. Hai vị trí còn lại trong top 10 thuộc về nhà vô địch nước Pháp PSG và ông vua Serie A Juventus.

Bên cạnh 4 đại diện trong top 10, bóng đá Anh còn chiếm thêm 3 suất nữa trong top 20 gồm Liverpool (hạng 11), Tottenham (hạng 12) và bất ngờ mang tên Everton (hạng 17). Trong khi đó, hai CLB xuống hạng ở giải Ngoại hạng Anh mùa giải trước là Newcastle và Aston Villa cũng lần lượt góp mặt ở vị trí thứ 33 và 49. Đội bóng duy nhất nằm ngoài châu Âu lọt top 100 CLB đắt giá nhất thế giới là Boca Juniors đến từ Argentina.

Danh sách các CLB đắt giá nhất thế giới: