Sau án phạt của UEFA, Man City sẽ đối mặt với án phạt từ BTC Giải Ngoại hạng Anh

Trần Quang (Tổng hợp)Cập nhật 12:15 ngày 15/02/2020

VTV.vn - Theo thông tin được Independent tiết lộ, BTC giải Ngoại hạng Anh cũng sẽ vào cuộc để điều tra Man City sau khi chứng kiến án phạt của UEFA.

Rạng sáng 15/2, UEFA tuyên bố cấm Man City tham dự UEFA Champions League và Europa League 2 mùa giải tới cũng như nộp phạt 30 triệu euro do vi phạm nghiêm trọng luật công bằng tài chính và có hành vi gian dối trong khai báo doanh thu. Theo tờ Independent, Premier League cũng sẽ vào cuộc để điều tra Man City sau khi chứng kiến án phạt của UEFA.

Manchester City đã vi phạm những gì để bị UEFA cấm dự Cúp châu Âu? Manchester City đã vi phạm những gì để bị UEFA cấm dự Cúp châu Âu?

VTV.vn - UEFA đã quyết định tuyên phạt cấm tham dự các cúp châu Âu 2 năm và phạt 30 triệu Euro. Vậy, "vì đâu nên nỗi" khiến Man City phải nhận "trái đắng" này?

Được biết, theo kết quả điều tra từ Cơ quan kiểm soát tài chính CLB (CFCB) thì nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh, Man City "đã phóng đại số tiền thu được từ các khoản tài trợ trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2016". UEFA khẳng định đây là một gian dối nghiêm trọng!

Giải Ngoại hạng Anh (Premier League) hiện cũng đang áp dụng hệ thống luật gần tương tự với luật công bằng tài chính của UEFA. Theo đó, các đội bóng tham dự giải đấu này buộc phải cung cấp các báo cáo thực về tình trạng tài chính của họ.

Sau án phạt của UEFA, Man City sẽ đối mặt với án phạt từ BTC Giải Ngoại hạng Anh - Ảnh 2.

Theo Independent khẳng định, BTC Ngoại hạng Anh đã tổ chức một cuộc họp để bàn về những án phạt có thể được áp dụng cho Man City. Thời gian gần đây LĐBĐ Anh đã thay đổi quy tắc để bất kỳ câu lạc bộ nào vi phạm những tình huống như vậy sẽ bị đánh tụt xuống League Two, tương đương giải hạng 4 của Anh.

Sau khi bị UEFA tuyên phạt cấm tham dự các cúp châu Âu 2 năm và phạt 30 triệu Euro, Man City đã đưa ra thông cáo chính thức trên trang chủ CLB. Phía Man City thông báo rằng "đội bóng rất thất vọng nhưng không bất ngờ với quyết định của UEFA". Đội chủ sân Etihad sẽ khiếu nại quyết định kỷ luật của UEFA lên Tòa án Thể thao quốc tế (CAS)

Nếu không thể kháng cáo thành công, việc mất suất tham dự Champions League khiến Man City phải chịu những tổn thất nặng nề lên tới khoảng 300 triệu Euro (theo ESPN).