Son Heung-min lý giải vì sao lại bật khóc nức nở

H.M (dịch)Cập nhật 02:21 ngày 29/11/2022

Son Heung-min là một cầu thủ dễ xúc động. Không khó để thấy hình ảnh chân sút người Hàn Quốc bật khóc nức nở trên Internet.

VTV.vn - Son Heung-min chia sẻ sau trận đấu vì sao anh lại có tâm trạng tệ hại tới bật khóc sau khi ĐT Hàn Quốc thất bại 2-3 trước đối thủ Ghana tại World Cup 2022.

Bị đối thủ sớm dẫn trước tới 2 bàn, "niềm tự hào châu Á" – Hàn Quốc đã thể hiện ý chí thi đấu tuyệt vời khi gỡ hòa 2-2. Tuy thi đấu đầy hứng khởi là vậy tuy nhiên Son Heung-min và các đồng đội đã không thể có bàn thắng thứ 3 mà ngược lại, để thua thêm 1 bàn nữa. Điều đó cũng có nghĩa rằng mọi nỗ lực của ĐT Hàn Quốc đổ sông, đổ bể khi họ trắng tay ở lượt trận thứ 2.

Với chỉ 1 điểm sau 2 trận đấu đầu tiên, Hàn Quốc đang đứng trên bờ vực lần thứ 3 liên tiếp trở thành khán giả tại World Cup chỉ sau vòng bảng. Điều đó khiến tiền đạo đội trưởng Son Heung-min rất thất vọng. Anh thêm một lần bật khóc nức nở.

Chia sẻ sau trận đấu, Son Heung-min vẫn chưa hết cảm giác buồn bã. Ngôi sao khoác áo CLB Tottenham nói: "Tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi vào lúc này… Toàn đội đã làm việc rất chăm chỉ và cố gắng bằng tất cả khả năng nhưng không thể tránh khỏi kết quả đáng tiếc vừa qua.

"Tôi muốn xin lỗi người hâm mộ đã luôn ủng hộ chúng tôi. Với tư cách là đội trưởng, đáng lẽ ra tôi cần làm tốt hơn nhiệm vụ của mình, dẫn dắt toàn đội giành kết quả tốt.

"Trước mắt vẫn còn 1 trận đấu nữa, tôi không chắc điều gì sẽ xảy ra. Tôi chỉ hy vọng ĐT Hàn Quốc sẽ chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu tới, bản thân tôi cũng sẽ cố làm tốt nhiệm vụ của mình hơn hôm nay" – Son Heung-min cho biết thêm.

Son Heung-min lý giải vì sao lại bật khóc nức nở - Ảnh 1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!