Southampton trở thành CLB Anh đầu tiên giảm lương cầu thủ

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 05:59 ngày 10/04/2020

VTV.vn - Đội bóng phía nam nước Anh trở thành cái tên đầu tiên ở giải Ngoại hạng chấp nhận giảm lương.

Theo BBC, HLV Ralph Hasenhuttl và các thành viên ban huấn luyện, cùng các thành viên ban lãnh đạo, đã chấp nhận một thỏa thuận lương mới, có thời hạn từ nay tới hết tháng 6. Trước đó, đội chủ sân St. Mary’s đã đề nghị các cầu thủ giảm 30% lương để tiếp tục hoàn thành hợp đồng của mình. Theo Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp Anh, việc giảm lương có thể ảnh hưởng tới số tiền thuế phải nộp. Số tiền thuế này dự định sẽ được chuyển một phần tới cơ quan Dịch vụ y tế công cộng - nơi đang chịu trách nhiệm chính chống dịch Covid-19 ở Anh.

Ban lãnh đạo Southampton cho biết họ sẽ không sử dụng gói hỗ trợ lương của Chính phủ Anh dành cho các nhân viên tạm thời nghỉ vì dịch Covid-19. Các nhân viên đội bóng sẽ hưởng 100% lương. Các cầu thủ đều hiểu về tình hình hiện tại của CLB và mong muốn giúp đỡ các nhân viên, vốn có mức lương thấp hơn mình rất nhiều, trong thời điểm này. Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh cho biết, các CLB sẽ tự đàm phán số % lương phải giảm với các cầu thủ và họ sẽ không can thiệp.