Báo Thái Lan "ngả mũ" trước U23 Việt Nam, chê bai đội nhà tơi tả

H.M (dịch)Cập nhật 15:40 ngày 27/03/2019

VTV.vn - U23 Thái Lan đã bị U23 Việt Nam "đánh bầm dập" trên sân Mỹ Đình là nhận định của tờ báo Thái – Siamsport sau trận thua bẽ bàng của chủ nhà VCK U23 châu Á 2020.

Với một lối chơi hợp lý và tinh thần thi đấu quyết thắng, U23 Việt Nam đã cống hiến cho người hâm mộ một màn trình diễn "không thể tin được" trước U23 Thái Lan. Chung cuộc, thầy trò HLV Park Hang-seo đã giành chiến thắng đậm đà tới "4 sao" trước đối thủ kình địch này để giành tấm vé trực tiếp tới VCK U23 châu Á 2020.

Thất bại bẽ bàng của U23 Thái Lan nhanh chóng vấp phải những lời chỉ trích không thương tiếc từ truyền thông nước nhà. Trong một bài viết mới đây, tờ Siamsport cho giật dòng tit: "Supachi bị đuổi, U23 Thái Lan bầm dập trước thế hệ tương lai của bóng đá Việt Nam". Thông điệp rất rõ ràng dành cho đội bóng xứ chùa tháp – U23 Thái Lan đã thua tâm phục khẩu phục trước U23 Việt Nam dù cho trước đó sự tự tin của đội bóng này là rất lớn.

Trong bài viết của mình, Siamsport nhận định rằng U23 Thái Lan đã chơi quyết tâm khi tung ra sân đội hình mạnh nhất, giống với chiến thắng đậm trước U23 Indonesia. Phải nói thêm rằng, trước trận đấu, HLV U23 Thái Lan – Alexandre Gama cũng tuyên bố sẽ "quyết tử" với U23 Việt Nam dù cho một số cầu thủ trụ cột trước đó đã dính thẻ phạt. Điều đó có nghĩa rằng nếu tiếp tục nhận thẻ trong cuộc đọ sức với U23 Việt Nam, U23 Thái Lan sẽ thiệt quân trong trận đầu ở VCK U23 châu Á 2020. Tuy nhiên, như một lời khẳng định vị thế, U23 Thái Lan đã quyết giành chiến thắng trước U23 Việt Nam. Mặc dù vậy, đội bóng này vẫn không thể có được điều mình cần trước "cơn bão" mang tên thầy trò HLV Park Hang-seo.

Lý giải về sự tự tin trước trận của U23 Thái Lan, tờ Siamsport cũng nhìn nhận thế hệ U23 hiện tại của bóng đá Việt Nam có phần chưa sánh bằng thế hệ đàn anh như Công Phượng hay Xuân Trường. Và có lẽ chính sự tự tin đó đã khiến U23 Thái Lan phải trả giá bằng một trận thua siêu đậm trước đoàn quân trong quyền HLV Park Hang-seo.

Điều an ủi với U23 Thái Lan là dù không đủ thành tích để đi tiếp với tư cách là 4/11 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất song đội bóng này vẫn góp mặt ở VCK U23 châu Á 2020 do là đội chủ nhà. Theo tờ Siamsport, mục tiêu của U23 Thái Lan là tiến thật sâu ở giải đấu cấp châu lục để có vé dự Olympic Tokyo 2020.

Sau khi vòng loại U23 châu Á khép lại, toàn bộ 16 cái tên dự VCK U23 châu Á 2020 đã được xác định. Ngoài chủ nhà U23 Thái Lan, U23 Việt Nam là đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á đến với sân chơi cấp châu lục.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!