CLB Hải Phòng - Sanna Khánh Hòa BVN: Hi vọng mong manh (17h ngày 14/9)

Tuấn Hiệp (VTV Sports)Cập nhật 06:42 ngày 14/09/2019

VTV.vn - Đang mấp mé bờ vực xuống hạng nhưng còn cơ hội thì Sanna Khánh Hòa BVN vẫn sẽ cố gắng níu lấy trong chuyến làm khách tới Hải Phòng chiều nay.

Sanna Khánh Hòa BVN đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc khi chỉ có 20 điểm, kém đội xếp áp chót Thanh Hóa 5 điểm và ít hơn vị trí thứ 12 của Hoàng Anh Gia Lai 6 điểm. Với tình thế như vậy, nhiều người nói rằng thầy trò HLV Võ Đình Tân đã cầm một nửa tấm vé xuống chơi tại giải hạng Nhất năm sau. Quả thực cơ hội để Sanna Khánh Hòa BVN tạo nên cuộc lật đổ thần kỳ là rất khó, nhưng khi cơ hội về lý thuyết là vẫn còn thì thầy trò HLV Võ Đình Tân vẫn sẽ cố gắng hết sức.

CLB Hải Phòng - Sanna Khánh Hòa BVN: Hi vọng mong manh (17h ngày 14/9) - Ảnh 1.

Tinh thần đang là yếu tố tiên quyết với Sanna Khánh Hòa BVN vào thời điểm này

Ở thời điểm hiện tại, những yếu tố về chuyên môn không còn là điều đáng quan tâm nhất với Sanna Khánh Hòa BVN nữa, mà quan trọng là yếu tố tinh thần. 2 trận thua trước Sông Lam Nghệ An và CLB Quảng Nam với cùng 4 bàn thua phải nhận mỗi trận cho thấy tinh thần của các học trò HLV Võ Đình Tân sụp đổ quá nhanh. Thêm vào đó, những sai lầm cá nhân cũng khiến đội bóng này dễ lâm vào hoàn cảnh chán nản và khó có thể dốc hết sức trong giai đoạn cuối. Quãng thời gian nghỉ khi ĐTQG tập trung khoảng 3 tuần qua là thực sự quý giá cho Sanna Khánh Hòa BVN để họ xốc lại tinh thần. Nhiệm vụ trước CLB Hải Phòng chiều nay không gì khác ngoài 3 điểm trọn vẹn để tiếp tục níu giữ hi vọng trụ lại, còn nếu không, có thể khẳng định mọi thứ gần như sẽ chấm hết với Sanna Khánh Hòa BVN.

CLB Hải Phòng - Sanna Khánh Hòa BVN: Hi vọng mong manh (17h ngày 14/9) - Ảnh 2.

Phong độ tốt của những chân sút trên hàng công như Fagan đang giúp CLB Hải Phòng an tâm với cuộc chiến trụ hạng

Trong khi đó với đội chủ nhà Hải Phòng, 2 chiến thắng quan trọng gần đây trước CLB Thanh Hóa và CLB Viettel đã giúp họ vươn lên nhóm giữa BXH và tạm thời an tâm với suất trụ hạng. Với 29 điểm, cách đội áp chót Thanh Hóa 4 điểm, có lẽ thầy trò HLV Trương Việt Hoàng chỉ cần giành thêm 1 chiến thắng nữa trong 4 trận còn lại là có thể chính thức trụ hạng thành công. Trong 4 trận còn lại của CLB Hải Phòng mùa này thì cuộc so tài với Sanna Khánh Hòa BVN chiều nay được đánh giá là dễ thở nhất. Tất nhiên đội khách sẽ chơi đến cùng nhưng lợi thế sân nhà cùng phong độ tốt của các trụ cột vẫn giúp Hải Phòng được đánh giá cao hơn. Nếu thắng chiều nay, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng coi như có thể an tâm khi hướng tới những trận đấu với Dược Nam Hà Nam Định, Hoàng Anh Gia Lai hay CLB TP Hồ Chí Minh trong phần còn lại của mùa giải năm nay.

Về lực lượng, cả CLB Hải Phòng và Sanna Khánh Hòa BVN gần như không chịu tổn thất đáng kể nào khi không có cầu thủ bị treo giò hoặc chấn thương. Cả hai đều đã sẵn sàng và quyết tâm để cống hiến một trận đấu hấp dẫn.

CLB Hải Phòng - Sanna Khánh Hòa BVN: Hi vọng mong manh (17h ngày 14/9) - Ảnh 3.
CLB Hải Phòng - Sanna Khánh Hòa BVN: Hi vọng mong manh (17h ngày 14/9) - Ảnh 4.