ĐT nữ Việt Nam lên đường đi Myanmar dự giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2016

P.VCập nhật 18:02 ngày 23/07/2016

Các cầu thủ ĐT nữ Việt Nam hứng khởi trước giải đấu quan trọng tại Mandalay - Myanmar

VTV.vn - Chiều nay (23/7), đội tuyển nữ Việt Nam lên đường đi Myanmar để tham dự giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2016.

Sau gần 2 tháng tập trung, ĐT nữ Việt Nam đã lên đường đi Myanmar tham dự giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2016, sẽ diễn ra từ 27/7 đến 4/8.

Do không có chuyến bay thẳng từ Hà Nội sang thành phố Mandalay (địa điểm diễn ra giải đấu), hành trình của thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có gần 12h quá cảnh tại Bangkok (Thái Lan). Theo đó, chuyến bay QR835 cất cánh lúc 17h30 ngày mai (23/7) từ Nội Bài sẽ đưa đội tuyển nữ Việt Nam sang Bangkok nghỉ 1 đêm tại đây trước khi tiếp tục hành trình sang thành phố Mandalay trên chuyến bay PG709 cất cánh lúc 12h ngày 24/7. Dự kiến, toàn đội sẽ có mặt tại Mandalay lúc 13h20 cùng ngày.

Căn cứ quy định đăng ký số lượng vận động viên, HLV trưởng Mai Đức Chung và ban huấn luyện đã chốt danh sách 23 cầu thủ sang Myanmar. 3 vận động viên không có tên trong kế hoạch thi đấu đợt này gồm thủ môn Trần Thị Kim Thanh (HCM), tiền vệ Đỗ Thị Yến (Hà Nội) và tiền vệ trẻ mới lên tuyển Nguyễn Thị Vạn (Quảng Ninh).

Đội tuyển nữ Việt Nam vừa trở về từ thành phố Praha – Cộng hòa Czech với chuyến tập huấn được đánh giá chất lượng. 4 trận đấu giao hữu được sắp xếp với các CLB bóng đá nữ hàng đầu của Đức (CLB Jena) và Cộng hòa Czech (AC Sparta Prague, FC Viktoria Plzen, FC Dukla Prague) chính là những thử thách quý giúp các cầu thủ nữ Việt Nam thêm kinh nghiệm cọ xát, hoàn thiện mình qua đó đạt điểm rơi phong độ tốt nhất trước khi bước vào tham dự giải chính thức.


HLV Mai Đức Chung và các cầu thủ ĐT nữ Việt Nam trước ngày lên đường

HLV Mai Đức Chung và các cầu thủ ĐT nữ Việt Nam trước ngày lên đường

Tại giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2016, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng Thái Lan, Singapore và Philippines. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ gặp Singapore trong trận mở màn diễn ra lúc 18h (giờ địa phương) ngày 27/8. Trận đấu được đánh giá quan trọng gặp đối thủ Thái Lan sẽ diễn ra lúc 15h (giờ địa phương) ngày 30/7.

Ngày 26/7, trưởng đoàn Dương Vũ Lâm cùng trợ lý đội tuyển sẽ tham dự họp kỹ thuật trước giải.

Đội trưởng Phạm Đức Hoà (ĐT Futsal Việt Nam): “Trung Quốc có sự tiến bộ nhanh chóng”

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đánh giá về đối thủ ở lượt trận thứ hai là ĐT futsal Trung Quốc, đội trưởng Phạm Đức Hoà cho rằng ĐT futsal Việt Nam cần hết sức thận trọng khi đối thủ đang có sự tiến bộ.