Kế hoạch đầu tư của VFF hướng tới mục tiêu World Cup đối với Bóng đá Việt Nam

Quốc Hiếu (Ban Thể Thao)Cập nhật 22:59 ngày 13/01/2017

VTV.vn - Với những nỗ lực đầu tư bài bản và có chiến lược lâu dài của VFF, bóng đá Việt Nam sẽ ngày càng phát triển để có thể tiến gần hơn tới giấc mơ tham dự VCK World Cup.

Cách đây ít ngày, Liên đoàn bóng đá thế giới đã thông qua kết quả bỏ phiếu và phê chuẩn kế hoạch tăng số lượng các đội tham dư World Cup lên thành 48 đội kể từ năm 2026. Điều này đồng nghĩa với việc các quốc gia có nền bóng đá còn đang phát triển sẽ có thêm cơ hội để góp mặt tại giải đấu lớn nhất hành tinh, trong đó có Việt Nam.

Trong hai luồng ý kiến chủ đạo, đó là ủng hộ hoặc phản đối quyết định FIFA tăng số đội dự World Cup 2026 từ 32 lên thành 48, dễ hiểu khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam đứng về phía ủng hộ. Với một thành viên còn đang trong thời kỳ phát triển như Việt Nam, quyết định này rõ ràng sẽ mang tới những cơ hội hết sức thuận lợi.

VTV.vn - Với một giải đấu có 48 đội tham dự, một kỳ World Cup sẽ vận hành như thế nào, và thể thức giải đấu sẽ thay đổi ra sao?

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực LĐBĐ Việt Nam chia sẻ: "Đây mới là ý tưởng của FIFA. Ý tưởng còn phải được chính thức hóa thông qua Đại hội. Ở góc độ ý tưởng, chúng ta hoan nghênh quyết định này vì nó tạo cơ hội cho các nước có nền bóng đá phát triển tiếp cận với nền bóng đá phát triển hàng đầu của thế giới và cũng là điều kiện để thu hẹp khoảng cách giữa các nền bóng đá với nhau… ".

Nếu quyết định tăng số đội dự World Cup chính thức được thông qua, châu Á nhiều khả năng sẽ có 8,5 suất thay vì 4,5 suất như trước đây. Xác định đây là cơ hội quý giá để tiến gần tới giấc mơ World Cup nên Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đang hoạch định những chiến lược hết sức chi tiết, với trọng tâm hướng vào lứa cầu thủ U16 Việt Nam từng giành quyền vào tứ kết giải U16 châu Á 2016.

"Nếu không có gì thay đổi thì lứa U17 sắp tới của chúng ta sẽ có một chuyến tập huấn tại Trung Quốc theo lời mời của LĐBĐ Trung Quốc. Lứa U18 tuổi tham dự giải đấu quốc tế và giải Đông Nam Á U18 thì chúng tôi sẽ sử dụng nòng cốt là U17 hiện nay, tức U16 năm ngoái, để các em có cơ hội luyện tập bài bản … ", ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực LĐBĐ Việt Nam cho hay.

Bên cạnh lứa U16, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng sẽ tiếp tục đầu tư vào các lứa trẻ tiềm năng khác như U18 và đặc biệt là U20 trong lần đầu tiên được dự World Cup U20 tại Hàn Quốc vào tháng 5 tới đây. Hi vọng, với những nỗ lực đầu tư bài bản và có chiến lược lâu dài của VFF, bóng đá Việt Nam sẽ ngày càng phát triển để có thể tiến gần hơn tới giấc mơ tham dự một vòng chung kết World Cup.