Tham dự VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam mơ tới Olympic Tokyo 2020

H.TCập nhật 16:24 ngày 27/03/2019

Sau khi lọt vào VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam sẽ tiếp tục vươn ra biển lớn?

VTV.vn - Nếu tiếp tục thể hiện phong độ như hiện nay tại VCK U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng tấm vé tham dự Olympic 2020 tại Nhật Bản.

Với việc đánh bại U23 Thái Lan 4-0, ĐT U23 Việt Nam đã kết thúc vòng loại VCK U23 châu Á 2020 với ngôi nhất bảng K. Thầy trò HLV Park Hang Seo giành 3 trận toàn thắng, ghi 11 bàn và không để thủng lưới bàn nào và lọt vào VCK U23 châu Á 2020 với cương vị nhà đương kim á quân.

Màn trình diễn ấn tượng, đặc biệt ở thắng lợi trước U23 Thái Lan của U23 Việt Nam đập tan những hoài nghi về năng lực của các cầu thủ khi họ thường xuyên bị so sánh với thế hệ đàn anh. Tuy nhiên, để lặp lại kỳ tích vào đến trận chung kết U23 châu Á 2018 là nhiệm vụ hết sức khó khăn. Nhưng không vì thế mà bóng đá Việt Nam không tự đặt những mục tiêu cao xa.

VCK U23 châu Á 2020 cũng chính là vòng loại Olympic Tokyo 2020 khu vực châu Á. Vì vậy, đích nhắm của thầy trò HLV Park Hang Seo ở giải đấu tới chắc chắn là tấm vé dự Thế vận hội đầu tiên của bóng đá Việt Nam.

Tham dự VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam mơ tới Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 1.

Olympic Tokyo 2020 sẽ là sân chơi mà U23 Việt Nam hướng tới

Với việc Nhật Bản là nước chủ nhà Olympic 2020, 15 đội bóng còn lại sẽ cạnh tranh 3 suất dành cho khu vực châu Á. Trong trường hợp U23 Nhật Bản vào đến bán kết U23 châu Á 2020, 3 đội lọt vào bán kết còn lại sẽ nghiễm nhiên vượt qua vòng loại khu vực châu Á. Còn nếu U23 Nhật Bản dừng bước trước vòng loại, ngoài 2 tấm vé cho đội vô địch và á quân, tấm vé còn lại sẽ được quyết định ở trận tranh hạng Ba.

Như vậy, để giành vé đến Nhật Bản mùa Hè năm sau, U23 Việt Nam sẽ cần vượt qua vòng bảng và vòng tứ kết. Sau đó, dựa vào thành tích của U23 Nhật Bản để biết Quang Hải và các đồng đội có phải tham dự trận tranh tấm vé cuối cùng hay không.

Tại VCK U23 châu Á 2016, 3 đội giành quyền tham dự Olympic Rio 2016 là Nhật Bản, Hàn Quốc và Iraq. ĐT U23 Việt Nam tại giải đấu đó phải dừng bước ở vòng bảng khi không có được điểm số nào.

Tham dự VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam mơ tới Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 2.

U23 Thái Lan và U23 Việt Nam đều săn đuổi mục tiêu Olympic 2020

Ở giải đấu tới, lứa U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ có sự trở lại của những gương mặt từng làm nên tên tuổi ở VCK U23 châu Á 2018 như thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Nguyễn Thành Chung, Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải, Bùi Tiến Dụng, Trương Văn Thái Quý, tiền đạo Hà Đức Chinh. Bên cạnh đó là những cầu thủ khác từng tham dự U20 World Cup 2017 như Hoàng Đức, Huỳnh Tấn Sinh, Thanh Thịnh, Hồ Tấn Tài… Với một đội hình trẻ trung nhưng nhiều kinh nghiệm tranh tài ở loạt giải đấu quốc tế lớn, người hâm mộ hoàn toàn có quyền hy vọng về cơ hội lần đầu tiên tham dự Olympic của bóng đá Việt Nam.

Vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 8-26/1/2020 tại Thái Lan. Trong khi đó, môn bóng đá nam Olympic 2020 sẽ tranh tài từ ngày 22/7 – 8/8/2020 tại Nhật Bản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!