Tuấn Anh lỡ hẹn, Công Phượng vào sân muộn màng trong trận derby Việt Nam

H.TCập nhật 17:51 ngày 16/10/2016

Màn đọ sức giữa Công Phượng và Tuấn Anh đã không thể diễn ra như kỳ vọng của khán giả Việt Nam

VTV.vn - Trái với kỳ vọng của khán giả Việt Nam, Công Phượng và Tuấn Anh vẫn chưa thể đối đầu với nhau trên đất Nhật trong trận hòa giữa Mito HollyHock và Yokohama.

Trận derby Việt Nam trên đất Nhật giữa Mito HollyHock và Yokohama đã được người hâm mộ bóng đá chờ đợi suốt một tuần qua, nhất là sau thông tin cuộc đối đầu này sẽ được tường thuật trực tiếp tại Việt Nam. Đáng tiếc tất cả đã phải thất vọng khi màn đọ sức giữa Công PhượngTuấn Anh đã không thể diễn ra như mong muốn.

Tin dữ đến với khán giả Việt Nam ngay trước trận đấu khi CLB Yokohama thông báo Tuấn Anh gặp chấn thương trong buổi tập ngày 13/10 và không đủ thể lực để thi đấu trong chuyến làm khách tại K's Denki. Đây là điều hết sức bất ngờ bởi tiền vệ của ĐT Việt Nam đang có phong độ rất tốt và anh cũng nằm trong kế hoạch của HLV Hitoshi Nakata ở trận đấu với Mito.

Trong khi đó, Công Phượng nằm trong danh sách dự bị của đội chủ nhà Mito HollyHock nhưng anh chỉ được vào sân ở phút 86 khi tỷ số đang là 1-1. Trong ít phút ngắn ngủi trên sân, tiền đạo xứ Nghệ cũng thể chạm bóng một lần nào và kết quả 1-1 cũng được an bài.

Đây đã là lần thứ 3 Công Phượng và Tuấn Anh bỏ lỡ cơ hội chạm trán nhau trên đất Nhật. Vào ngày 8/6, ở trận lượt đi giữa Yokohama và Mito HollyHock trong khuôn khổ vòng 16 J.League 2 đã diễn ra nhưng tiếc rằng Tuấn Anh và Công Phượng đều không được điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu.

Trước đó, ngày 10/4, khi Mito gặp Yokohama ở trận đấu tập, Công Phượng và Tuấn Anh cũng đã không thể đối đầu nhau bởi ở thời điểm đó, Công Phượng đang bị chấn thương. Sau lần thứ 3 lỡ hẹn vừa qua, có lẽ nhiều khán giả Việt Nam đang tự hỏi không biết hai cầu thủ này còn có cơ hội giáp mặt trên sân đấu J.League hay không.