5 sao trẻ "mới toanh" hứa hẹn tỏa sáng tại Ngoại hạng Anh 2015/16

H.M (dịch và tổng hợp)Cập nhật 17:14 ngày 07/08/2015

VTV.vn - 5 ngôi sao mai được nêu tên dưới đây đều ở vào độ tuổi 20, chưa có nhiều đất diễn tại Premier League, tuy nhiên, hứa hẹn sẽ tỏa sáng ở mùa giải Ngoại hạng Anh 2015/16 này.

Brendan Galloway (Everton)

Brendan Galloway đang nhận được cái nhìn thiện cảm từ HLV Roberto Martinez.

Brendan Galloway đang nhận được cái nhìn thiện cảm từ HLV Roberto Martinez.

Brendan Galloway từng được ra sân trong hai trận đấu cuối cùng của Everton mùa giải 2014/15 và kịp để lại ấn tượng với một vài pha cản phá ấn tượng khi chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái. Nhiều khả năng, Galloway sẽ được xuất hiện nhiều hơn trong đội hình 1 của The Toffees mùa giải này.

HLV Everton Roberto Martinez tỏ ra rất hài lòng về cựu cầu thủ MK Dons.

Dù cho sở trường của Brendan Galloway khi thi đấu ở giải trẻ là vị trí trung vệ, thế nhưng, cơ hội ra sân của Galloway có vẻ sẽ nhiều hơn khi anh chơi dạt sang cánh. Đó là cách HLV Martinez sử dụng những cầu thủ trẻ, tương tự như việc ông đưa John Stones lên đội hình 1 trước đây.

Tuy nhiên, với sự ra đi của Antolin Alcaraz và Sylvain Distin trong mùa hè, cũng không loại trừ khả năng, Galloway sẽ được đá ở vị trí trung tâm hàng phòng ngự của đội chủ sân Goodison Park.

Andre Green (Aston Villa)

Andre Green có vóc dáng của một gã to lớn dù cho tuổi đời còn rất trẻ.
Andre Green có vóc dáng của một "gã to lớn" dù cho tuổi đời còn rất trẻ.

HLV Aston Villa Tim Sherwood từng có quãng thời gian dài làm công tác đào tạo bóng đá trẻ ở CLB Tottenham. Và vì thế, ông sẵn sàng đặt niềm tin vào những cầu thủ “mới toanh” mà đôi khi những tuyển trạch viên của các đội bóng lớn còn chưa kịp có thông tin.

Thế nhưng, không giống như Nabil Bentaleb của Spurs hay Jack Grealish của Aston Villa, thể chất cực tốt của Andre Green có thể khiến cầu thủ này được HLV Tim Sherwood tin dùng khi anh mới 17 tuổi.

Cao lớn, mạnh mẽ và vô cùng nhanh nhẹn, tiền đạo cao 1m88 giống như “người lớn” khi chơi bóng với các đồng nghiệp cùng trang lứa. Andre Green thậm chí còn được chơi cho đội U21 khi mới chỉ 15 tuổi. Mùa giải trước, cầu thủ này được ra sân trong trận đấu cuối mùa của Aston Villa và gây ấn tượng trong trận đấu giao hữu của Aston Villa trên đất Bồ Đào Nha mùa hè này. Đây có thể là mùa giải mà cầu thủ 17 tuổi này có cơ hội để tỏa sáng.

Ruben Loftus-Cheek (Chelsea)

Loftus-Cheek được ví như ngọc thô của Chelsea.

Loftus-Cheek được ví như "ngọc thô" của Chelsea.

Tiền vệ trung tâm này không quá xa lạ với khán giả quan tâm tới bóng đá trẻ của Anh quốc khi chính anh là hạt nhân giúp Chelsea thi đấu ấn tượng tại FA Youth Cup và UEFA Youth League. Mạnh mẽ, khéo léo, Ruben Loftus-Cheek mang tầm vóc của một tiền vệ hiện đại. Trong một vài vòng đấu cuối tại Premier League 2014/15, Ruben Loftus-Cheek cũng đã được HLV Jose Mourinho tung vào sân thử nghiệm.

Giữa một rừng ngôi sao của Chelsea, Ruben Loftus-Cheek chưa có nhiều cơ hội tỏa sáng, tuy nhiên, anh cũng đã thi đấu khá tốt trong một số trận giao hữu của đội bóng. Mặc dù vậy, ít nhất tiền vệ 19 tuổi này đã được nếm trải cơn thịnh nộ của Jose Mourinho sau khi thi đấu vật vờ trước Sydney FC. Thế nhưng, những lời nói ấy từ ông thầy cá tính Mourinho, dường như mang nhiều hơn màu sắc răn đe. Nó chắc chắn sẽ giúp Loftus-Cheek phần nào mường tượng được sự khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao, rằng sự khó khăn vẫn còn ở phía trước nếu cầu thủ này muốn vươn mình để trở thành một siêu sao bóng đá ở giải đấu sôi động nhất hành tinh – Premier League. Cuộc hành trình gian nan đi tìm đỉnh vinh quang của Cheek, có thể sẽ bắt đầu từ mùa giải Ngoại hạng Anh 2015/16 này.

Alex Pritchard (Tottenham)

ALex Pritchard sẽ được ra sát cánh cùng các đồng đội Tottenham ở mùa giải 2015/16 này.
ALex Pritchard sẽ được ra sát cánh cùng các đồng đội Tottenham ở mùa giải 2015/16 này.

Alex Pritchard gây được sự chú ý với giới truyền thông xứ sương mù khi thi đấu cực hay cho Brentford theo dạng cho mượn mùa giải trước. Và phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của anh là được trở về với đội bóng chủ quản, sát cánh cùng những người đồng đội thời niên thiếu như Andros Townsend, Harry Kane, Nabil Bentaleb và Ryan Mason trong mùa giải Ngoại hạng Anh 2015/16.

Cầu thủ 21 tuổi cũng là một gương mặt nổi bật trong đội hình ĐT U21 Anh tham dự giải vô địch châu Âu U21 hồi tháng 6. Alex Pritchard có khả năng thi đấu ở cả ba vị trí phía sau tiền đạo mũi nhọn trong sơ đồ 4-2-3-1 sở trường của HLV Mauricio Pochettino. Với kỹ thuật hoàn hảo, nhãn quan chiến thuật tốt và khả năng phát hiện bàn thắng, Alex Pritchard hứa hẹn sẽ có một mùa giải Premier League 2015/16 vô cùng đáng nhớ.

Pablo Maffeo

Sức trẻ của Pablo Maffeo sẽ phát huy tác dụng trong một số thời điểm ở mùa giải này.
Sức trẻ của Pablo Maffeo sẽ phát huy tác dụng trong một số thời điểm ở mùa giải này.

Với sự hiện diện của Bacary Sagna hay Pablo Zabaleta bên hành lang cánh phải của Man City, Pablo Maffeo dường như là một cái tên tương đối xa lạ. Tuy nhiên, việc một ngôi sao trẻ bỗng chốc tỏa sáng không còn là điều khó tin ở Premier League – điển hình như Hector Bellerin của Arsenal mùa giải trước, vả lại, cả hai ngôi sao nói trên đều đã ngoài 30 tuổi, Maffeo ít nhiều cũng sẽ có cơ hội cho riêng mình trong một mùa giải kéo dài tới 38 vòng đấu.

Hậu vệ người TBN có thiên hướng chơi lệch sang bên cánh, tuy nhiên, anh hoàn toàn đáp ứng được nhiệm vụ đề ra mỗi khi thi đấu trong vai trò một trung vệ. Khả năng kiểm soát bóng, tranh chấp bóng và phát động tấn công của Pablo Maffeo là rất đáng chú ý.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.