Asian Cup 2015: Chủ nhà Australia gục ngã trước Hàn Quốc

Chí HiểnCập nhật 20:06 ngày 17/01/2015

Với trận thua tối thiểu trước ĐT Hàn Quốc, chủ nhà Australia sẽ chạm trán với đối thủ Trung Quốc tại vòng tứ kết Asian Cup 2015.

Trong trận đấu tranh ngôi đầu bảng A Asian Cup 2015, đội chủ nhà Australia đã không thể giữ lại dù chỉ 1 điểm trước ĐT Hàn Quốc và đánh mất vị trí số 1 vào tay đối thủ.

Mặc dù không có được sự phục vụ của chân sút chủ lực Son Heung-min nhưng Hàn Quốc không hề tỏ ra yếu thế hơn ĐT Australia và tạo ra được nhiều sóng trước khung thành đội chủ nhà Asian Cup,

Phút 32, tiền vệ của CLB Swansea Ki Sung-yueng xâm nhập vòng cấm và căn ngang thuận lợi để Lee Jeong-hyeop băng vào dứt điểm thành bàn trong sự bất lực của hàng thủ Australia.

Lee Jeong-hyeop là người ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu giúp Hàn Quốc giành ngôi đầu bảng A

Những phút cuối trận, bộ đôi Robbie Kruse và Tim Cahill được tung vào sân hòng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa nhưng trước lối chơi chặt chẽ của Hàn Quốc cũng sự xuất sắc của thủ môn Kim Jin-hyeon.

Chung cuộc, đội chủ nhà Australia đành chấp nhận để thua Hàn Quốc với tỷ số 0-1 và sẽ đối đầu với ĐT Trung Quốc ở trận tứ kết diễn ra tại Melbourne. Đây cũng là thất bại đầu tiên của Socceros trên sân nhà trong khuôn khổ Asian Cup kể từ trận thua trước Kuwait tại vòng loại Asian Cup 2011 vào tháng 3/2009.

Trong khi đó, tại vòng tứ kết, ĐT Hàn Quốc sẽ chạm trán với người thắng trong cặp đấu giữa Saudi Arabia và Uzbekistan diễn ra vào ngày mai (18/1).

Trong trận đấu cùng giờ, ĐT Oman đã giành chiến thắng trước Kuwait nhờ bàn thắng của Abdulaziz Al Muqbali vào phút 69 để nắm giữ vị trí thứ 3 tại bảng A.

Xếp hạng chung cuộc tại bảng A Asian Cup 2015

Video diễn biến trận Australia - Hàn Quốc

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.