Cầm hòa PSG, HLV Pellegrini cấm cầu thủ Man City "chém gió"

Tạ Hiển (theo DailyStar)Cập nhật 06:10 ngày 07/04/2016

Man City trước ngưỡng cửa lần đầu vào bán kết Champions League (Ảnh: VPI)

VTV.vn - Với kết quả hòa 2-2, Man City đã không cho PSG được hưởng niềm vui ở trận lượt đi nhưng HLV Pellegrini vẫn tỏ ra rất thận trọng trước trận đấu tại Etihad.

Man City đang có cơ hội lớn để lần đầu giành quyền vào bán kết Champions League sau trận hòa 2-2 trên sân Parc des Princes của PSG. Dù không thắng nhưng hai bàn thắng sân khách của Kevin de Bruyne và Fernandinho đã mang lại lợi thế đáng kể cho đội bóng thành Manchester trước trận lượt về trên sân nhà Etihad.

PSG 2-2 Man City: Kịch tính nhưng đầy rẫy những sai lầm PSG 2-2 Man City: Kịch tính nhưng đầy rẫy những sai lầm

VTV.vn - Cuộc đối đầu giữa hai kẻ nhà giàu PSG và Man City tại Parc des Princes đã khép lại trận lượt đi với kết quả hòa sau vô vàn sai lầm từ hai đội cũng như trọng tài.

Trước ngưỡng cửa lịch sử, HLV Manuel Pellegrini vẫn khá dè dặt khi nhắc đến khả năng đi tiếp của Man City: “Đây là kết quả rất tốt bởi chúng tôi phải thi đấu trên sân của một đội bóng mạnh và ghi 2 bàn. Tuy nhiên, chắc chắn họ sẽ thi đấu quyết liệt trên sân nhà cũng như sân khách. Vì vậy, 90 phút tiếp theo sẽ mang lại nhiều khó khăn cho chúng tôi”.

“Các cầu thủ đã mắc nhiều sai lầm nghiêm trọng và chúng tôi không thể tái diễn điều đó nếu muốn vào bán kết Champions League. Điều quan trọng là chúng tôi phải giữ niềm tin và những phẩm chất tốt nhất của mình. Tôi không nghĩ chúng tôi nắm lợi thế bởi thật khó để nói City hay PSG, ai mạnh hơn ai” – chiến lược gia người Chile phát biểu.

Bên cạnh đó, HLV Pellegrini cũng lên tiếng kêu gọi các học trò không nên nhắc đến vòng bán kết vì sợ nói trước bước không qua: “Cả đội không được phép nói về vòng bán kết. PSG là đội bóng rất mạnh với nhiều cầu thủ giỏi nên chúng tôi còn rất nhiều việc để làm. Khi nào làm nên lịch sử, có thể chúng tôi sẽ ăn mừng vì điều ấy”.

Trận lượt về giữa Man City và PSG sẽ diễn ra trên sân Etihad vào 1h45 ngày 13/4.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.