Chelsea - Liverpool: Đại chiến vì danh dự (3h00, 28/1- K+1)

Chí HiểnCập nhật 07:08 ngày 27/01/2015

Costa và Henderson sẽ lại có cuộc so kè mới trong trận bán kết lượt về sắp tới

Sau trận thua sốc tại FA Cup, Chelsea sẽ không cho phép mình tiếp tục bị loại khỏi Capitol One Cup trong khi Liverpool đã sẵn sàng cho một cuộc lật đổ ngay tại Stamford Bridge.

Rạng sáng mai (28/1), ChelseaLiverpool sẽ có cuộc tái ngộ sau một tuần kể từ trận hòa 1-1 trên sân Anfield trong khuôn khổ trận bán kết lượt đi. Mục tiêu của 2 ông lớn xứ sở Sương mù là tấm vé dự trận chung kết Capital One Cup tại Wembley.

Với đội chủ sân Stamford Bridge, những ngày vừa qua thực sự là cơn ác mộng. Không ai có thể ngờ một Chelsea hùng mạnh lại thất bại chóng vánh ở những phút cuối trước đội bóng hạng dưới Bradford với tỷ số 2-4 dù đã dẫn trước 2 bàn tại vòng 4 FA Cup.

Chelsea 2-4 Bradford: Bầu bạn cùng Man City Chelsea 2-4 Bradford: "Bầu bạn" cùng Man City

Trong khi Man City thua ê chề 0-2 trước Middlesborough, Chelsea cũng phải đón nhận thất bại muối mặt dù tưởng như đã có chiến thắng trong tay.

HLV Mourinho thừa nhận, trận thua vừa qua là “nỗi nhục” của đội bóng. “Người đặc biệt” còn thể hiện sự tức giận tới mức không thèm nói chuyện với các học trò. Do đó, những ngôi sao của Chelsea sẽ phải thi đấu hết mình để đánh bại đối thủ mạnh Liverpool nhằm lấy lại lòng tin của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng như người hâm mộ đội bóng áo xanh.

Trong khi đó, dù chưa bị loại khỏi FA Cup nhưng trận hòa không bàn thắng trước Bolton tại vòng 4 không phải là sự chuẩn bị tốt cho cuộc đại chiến sắp tới. Những kết quả gần đây của The Kop đã được cải thiện nhưng HLV Brendan Rodgers vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn tái hiện hình ảnh một ứng cử viên vô địch như mùa trước.

Vì vậy,  Capital One Cup dù không phải danh hiệu cao quý nhưng đây sẽ là nguồn cổ vũ tình thần cực lớn đối với chặng đường sắp tới của đội bóng thành phố cảng.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Mourinho hy vọng Chelsea sẽ được tiếp sức bởi các CĐV đội nhà: “Nếu Stamford Bridge truyền cho chúng tôi chỉ bằng 25% cảm hứng mà sân Anfield truyền cho Liverpool, chúng tôi hoàn toàn có thể giành chiến thắng”.

Mourinho sẽ không cho phép các học trò phạm sai lầm thứ 2 liên tiếp trên sân nhà 

Ngoài ra, “Người đặc biệt” cũng tiết lộ rằng, các ngôi sao đã vắng mặt trong trận thua thảm trước Bradford như Diego Costa, Terry hay Matic sẽ trở lại đội hình chính để đối đầu với Liverpool.

Trong khi đó, bất chấp bị cầm hòa 1-1 ở lượt đi, HLV Brendan Rodgers vẫn bày tỏ sự tin tưởng đối với các học trò sau những gì họ đã làm được ở những trận đấu gần đây: “Toàn đội đang rất hưng phấn. Chúng tôi đã thể hiện điều đó trong những tuần vừa qua. Chúng tôi chắc chắn không đánh giá thấp Chelsea vì trận thua đáng thất vọng vừa qua nhưng chúng tôi nắm rõ mọi yếu tố để đạt kết quả cao nhất”.

Sterling và các đồng đội đang hừng hực khí thể trước chuyến làm khách tại Stamford Bridge 

Đội hình dự kiến:

Liverpool: Mignolet, Can, Skrtel, Sakho, Henderson, Gerrard, Lucas, Moreno, Markovic, Coutinho, Sterling.

Chelsea: Courtois, Ivanovic, Cahill, Terry, Luis, Matic, Mikel, Willian, Fabregas, Hazard, Costa.

Thống kế trước trận đấu:

1. Lần gần đây nhất 2 đội gặp nhau tại Stamford Bridge diễn ra vào ngày 29/12/2013. Trong trận đấu đó, Chelsea đã thắng 2-1.

2. Trong cuộc đối đầu gần nhất tại League Cup, Liverpool đã đánh bại Chelsea 2-0 ngay tại Stamford Bridge.

3. Mourinho giành chiến thắng 10/20 trận đối đầu với Liverpool.

4. Liverpool không thắng được Chelsea trong 6 lần gặp nhau gần nhất.

5. Trong 6 lần làm khách gần nhất tại Stamford Bridge, Liverpool đều ghi bàn.

Trận đấu Liverpool – Chelsea sẽ diễn ra vào 2h45 ngày 28/1 và được truyền hình trực tiếp trên kênh K+1.