Chelsea - Sunderland: "Trảm tướng" liệu có đổi vận? (22h, BĐTV, K+NS)

Thể thao VTVCập nhật 16:04 ngày 19/12/2015

VTV.vn - Đang trong hoàn cảnh rối ren vì chuyện “trảm” tướng giữa dòng, Chelsea được dự báo sẽ gặp không ít khó khăn dù đối thủ cũng là Sunderland.

Lực lượng

Ca chấn thương đáng ngại duy nhất của Chelsea lúc này thuộc về tiền vệ người Bỉ Eden Hazard, cầu thủ đã phải rời sân từ sớm trong trận đấu với Leicester. Ngoài ra, chân sút Radamel Falcao cũng chưa tích lũy đủ thể lực cần thiết để có thể tập luyện đầy đủ cùng các đồng đội. Bên phía Sunderland, họ sẽ không có sự phục vụ của bộ đôi trụ cột Sebastian Larsson và Lee Cattermole vì những vấn đề khác nhau. Trung vệ Sebastian Coates chưa chắc đã thi đấu vì bị cúm nhưng Younes Kaboul nhiều khả năng sẽ kịp trở lại.

Phát biểu của đại diện hai CLB

Thủ quân John Terry chia sẻ về sự ra đi của ông Jose Mourinho: “Lời cảm ơn e rằng là không đủ. Đây quả là một ngày buồn, rất buồn”. Chúng tôi sẽ nhớ ông, ông là người giỏi nhất mà tôi từng được làm việc, đó sẽ là những kỉ niệm mà tôi không thể quên được”.

HLV Sam Allardyce – Sunderland chia sẻ về quyết định sa thải Mourinho: “Tôi không rõ những việc như thế này có làm cho công việc của chúng tôi trở nên khó khăn hay là không”. Người ta đều mong chờ vào một sự thay đổi khi HLV bị sa thải, đôi lúc có chuyện đó và đôi lúc thì không. Chỉ biết rằng dù thắng hay không, chúng tôi sẽ tạo áp lực lớn với Chelsea, bởi nếu chiến thắng chúng tôi sẽ có 15 điểm, ngang bằng với chính họ”.

Thống kê đáng chú ý

+ Chelsea đã thắng Sunderland 3-1 trong trận đấu cuối cùng của mùa giải 2014/15, sau đó đăng quang ngôi vô địch.

+ The Blues đã thắng 18/21 trận Premier League gần nhất trước Sunderland, ghi trung bình 2.5 bàn/trận.

+ Điều thú vị là “Mèo đen” lại thắng 2/5 chuyến làm khách gần đây tới sân Stamford Bridge.

+ Chelsea mới chỉ giành 5 điểm trong 21 điểm tối đa gần nhất.

+ The Blues hiện có 15 điểm sau 16 vòng đấu, bằng thời điểm này mùa trước họ đã có tới 39 điểm.

+ Cả ba chiến thắng mà Sunderland có được mùa này đều đến khi họ còn giữ sạch lưới.

Đội hình dự kiến

+ Chelsea (4-2-3-1): Courtois, Ivanovic, Zouma, Cahill, Azpilicueta, Fabregas, Matic, Oscar, Willian, Ramires, Costa.

+ Sunderland (4-2-3-1): Pantilimon, Billy Jones, O’Shea, Kaboul, Aanholt, Jordi Gomez, M’Vila, Watmore, Toivonen, Borini, Fletcher.