Có 200 triệu Bảng, Mourinho sẽ "cắp nách" ngôi sao nào về Man Utd?

H.MCập nhật 16:24 ngày 24/05/2016

VTV.vn - Mourinho dường như chắc chắn sẽ trở thành ông chủ mới của phòng thay đồ Man Utd. Với 200 triệu Bảng được cấp, Mourinho sẽ có thể chiêu mộ những ngôi sao nào?

Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund): Chân sút của Dortmund đang có phong độ cực cao trong những mùa giải vừa qua. Anh đang nhận được sự quan tâm từ những CLB lớn tại châu Âu và việc tiền đạo người Gabon rời sân Signal Iduna Park hoàn toàn có thể xảy ra.

Gareth Bale (Real Madrid): Trước khi trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới, Gareth Bale từng nhiều lần nhận được sự quan tâm của Man Utd. Hơn thế nữa, Mourinho đã từng có thời gian làm việc cùng tiền vệ người xứ Wales và một bản hợp đồng bom tấn mùa hè hoàn toàn có thể nổ ra.

Cesc Fabregas (Chelsea): Cựu thủ quân Arsenal từng rất được Man Utd chèo kéo khi HLV David Moyes còn nắm quyền. Bản thân tiền vệ người TBN cũng có mối giao hảo rất tốt với Mourinho khi góp phần không nhỏ cho thành công của Chelsea dưới thời vị chiến lược gia người Bồ. 2015/16 không phải là mùa giải thành công với Fabregas và việc Chelsea ngồi ngoài mọi đấu trường châu Âu mùa giải tới có thể sẽ khiến Fabregas nghĩ tới việc rời đi.

Andre Gomes (Valencia): Đây là một sự bổ sung đắt giá cho tuyến tiền vệ mà Man Utd đã để mắt tới trong nhiều mùa giải qua. Mourinho có vẻ cũng đang xem xét tới việc chiêu mộ tiền vệ trẻ người BĐN này.

Zlatan Ibrahimovic (PSG): Sau khi nói lời chia tay PSG (hợp đồng sẽ mãn hạn vào ngày 31/5), Ibrahimovic vẫn chưa chọn cho mình 1 bến đỗ mới. Ở tuổi 34, Ibrahimovic vẫn chứng minh mình đủ tốt để thi đấu ở đấu trường đỉnh cao. Những ngày qua, báo chí Anh đồng loạt đưa tin về sự liên hệ của tiền đạo người Thụy Điển với Man Utd. Nếu thực sự cập bến Old Trafford, Ibrahimovic sẽ là nét mới cho hàng công đang trở nên nghèo nàn của Quỷ đỏ.

Mauro Icardi (Inter Milan): Một phương án lý tưởng khác cho vị trí tiền đạo tại Man Utd. Tốc độ và sức mạnh đáng nể của đội trưởng Nezzaruzzicó thể sẽ là điều mà Mourinho và Quỷ đỏ cần trong thời gian tới.

James Rodriguez (Real Madrid): Việc có chung người đại diện Jorge Mendes sẽ là yếu tố quan trọng giúp Mourinho "gạ gẫm" tiền vệ đắt giá người Colombia. Hơn thế, việc tương lai bất định của tiền vệ này tại Bernabeu có thể sẽ khiến anh quyết định rời đi trong mùa hè.

Harry Kane (Tottenham): Với những gì đã thể hiện được trong 2 mùa giải vừa qua, Harry Kane xứng đáng lọt vào mắt xanh của các đại gia nước Anh. Với việc mang quốc tịch Anh, giá của Harry Kane chắc chắn không rẻ, tuy nhiên, tài năng của tiền đạo này cho thấy anh thuộc dạng "đắt sắt ra miếng".

Joao Mario (Sporting Lisbon): Tiền vệ người BĐN nói anh muốn rời đi, tuy nhiên, CLB chủ quản không sẵn lòng để Joao Mario rời đi khi mức ràng buộc giải phóng hợp đồng lên tới 60 triệu Euro. Cả Chelsea và Man Utd đều đang rất để mắt tới cái tên này song với tầm quan hệ của Mourinho tại BĐN, rất có thể Quỷ đỏ sẽ "giành pole".

Marquinhos (PSG): Ngoài những vị trí trên hàng công, Man Utd cũng đặc biệt cần cải thiện sức mạnh phòng ngự và Marquinhos là một sự lựa chọn rất tiềm năng. Dù được đánh giá rất cao, tuy nhiên, PSG lại không có nhiều đất "dụng võ" tại sân Parc des Princes. Và nếu Man Utd có nhu cầu, tin rằng các nhà ĐKVĐ Ligue 1 sẽ sẵn sàng lắng nghe lời đề nghị.

Paul Pogba (Man Utd): Đứa trẻ ngỗ ngược của Quỷ đỏ ngày nào giờ đã trở thành một trong những tiền vệ tài năng bậc nhất thế giới. Và dù Sir Alex có ghét cay ghét đắng Pogba thế nào đi chăng nữa, Man Utd cũng không thể phủ nhận tài năng của tiền vệ này. Và Mourinho với mục tiêu mang về cho Man Utd những danh hiệu, không loại trừ khả năng sẽ có ý đưa "Quỷ đỏ lưu lạc" Paul Pogba về lại mái nhà xưa.

John Stones (Everton): John Stones rất có thể sẽ là linh hồn hàng phòng ngự của ĐTQG Anh trong tương lai và việc sớm có được cầu thủ này sẽ mang tới cho Man Utd nhiều lợi ích. Everton đã không có được thành tích tốt ở mùa giải 2015/16 và Man Utd vẫn sẽ là sự lựa chọn lý tưởng hơn cho John Stones nếu cầu thủ này thực sự muốn ra đi. Trước John Stones, Rooney từng là bản hợp đồng rất thành công của Man Utd khi đưa về từ Everton. Giờ đây, Rooney đang trở thành biểu tượng của Man Utd. Biết đâu, 10 năm nữa, John Stones cũng sẽ đứng vào hàng ngũ như người "đàn anh" của mình?

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.