Dinamo Kiev – Chelsea: Hazard có còn bị Mourinho ghẻ lạnh? (1h45, 21/10)

Tạ HiểnCập nhật 13:46 ngày 20/10/2015

Hazard bất ngờ sa sút phong độ ở đầu mùa giải này

VTV.vn -Eden Hazard được kỳ vọng sẽ giải cơn khát bàn thắng trong chuyến làm khách tại Kiev. Thế nhưng, điều này còn phụ thuộc việc HLV Mourinho có tạo cơ hội cho anh hay không.

Hãy thử tưởng tượng HLV Benitez hay HLV Enrique gạch tên Ronaldo và Messi khỏi đội hình chính với lý do thi đấu thiếu cố gắng. Đó là điều khó có thể chấp nhận với bất cứ ngôi sao hàng đầu thế giới nào dù họ có thể sa sút phong độ sau một vài trận đấu.

Cuối mùa giải trước, Jose Mourinho từng khẳng định Eden Hazard đã đạt đến đẳng cấp của Ronaldo hay Messi. Thế nhưng, chỉ 5 tháng sau, cầu thủ sáng giá của Chelsea bất ngờ sa sút và “Người đặc biệt” nhanh chóng “đầy ải” cậu học trò cưng trên băng ghế dự bị sau 47 trận đá chính liên tiếp ở giải Ngoại hạng.

HLV Mourinho có thể tránh áp lực cho Hazard nếu như ông viện cớ ngôi sao người Bỉ đang gặp chấn thương, nhưng chiến lược gia cá tính này lại không ngần ngại chỉ ra rằng: Hazard không thể hỗ trợ phòng ngự và phải tuân theo đấu pháp của ông nếu muốn trở lại đội hình chính.


Mourinho được đồn thồi là đang có mâu thuẫn nghiêm trọng với Hazard

Mourinho được đồn thồi là đang có mâu thuẫn nghiêm trọng với Hazard

Tuy nhiên, dù bị chỉ trích công khai nhưng không có nghĩa là Mourinho bắt đầu “ghẻ lạnh” Hazard mà nhiều khả năng, đây là đòn khích tướng của ông với tiền vệ người Bỉ. Sau 12 trận đầu mùa giải, đóng góp của Hazard cho Chelsea thật sự không đáng kể với chỉ 3 đường kiến tạo còn số bàn thắng ghi được là con số 0 tròn trĩnh. Hơn nữa, trong bối cảnh hàng thủ The Blues đang mỏng manh hơn bao giờ hết, ngôi sao số 1 của đội bóng mùa trước cũng hiếm khi có bóng mà thể hiện tài năng.

Vì vậy, nếu muốn lấy lại lòng tin của ông thầy người Bồ Đào Nha, Hazard sẽ phải tận dụng tối đa cơ hội ra sân và gần nhất là chuyến làm khách trên sân Olimpiyskiy của Dynamo Kiev. Dù đã kiếm được 4 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên nhưng đội chủ nhà khó có thể coi là đối thủ xứng tầm với Chelsea - đội bóng đang khát khao có 3 điểm sau thất bại khó nuốt trôi tại Porto. Với mục tiêu phải ghi thật nhiều bàn thắng để cải thiện hiệu số, có lẽ Mourinho sẽ trông chờ vào khả năng sáng tạo của Hazard và đó sẽ là lúc để người hâm mộ The Blues được chứng kiến cầu thủ người Bỉ tỏa sáng trở lại.

Đội hình dự kiến:

Dinamo Kiev: Shovkovskiy; Silva, Dragovic, Khacheridi, Antunes; Rybalka, Veloso, Garmash; Gusev, Yarmolenko, Kravets

Chelsea: Begovic; Azpilicueta, Terry, Cahill, Rahman; Loftus-Cheek, Fabregas; Hazard, Willian, Pedro; Costa

Trận đấu giữa Dinamo Kiev và Chelsea trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League sẽ diễn ra vào lúc 1h45 ngày mai (21/10).