Henry "sửa lưng" Arsene Wenger vì dùng sai Giroud

H.M (dịch)Cập nhật 16:05 ngày 25/01/2016

Henry tin rằng HLV Arsene Wenger nên để Giroud thi đấu trong trận derby London vừa qua.

VTV.vn - Tiền đạo người Pháp bị HLV Wenger thay ra ngay khi Arsenal mất người và cựu ngôi sao Thiery Henry tin rằng đây chính là nguyên nhân khiến Pháo thủ thất bại trước Chelsea.

Chia sẻ với báo giới, "con trai thần gió" Henry tin rằng HLV Arsene Wenger đã có quyết định sai khi thay Olivier Giroud ra chỉ sau 22 phút.

Tiền đạo người Pháp buộc phải nhường chỗ cho Gabriel trong bối cảnh Per Mertersacker bị nhận thẻ đỏ trực tiếp và rời sân. Sau trận đấu, HLV Wenger lý giải rằng ông muốn giữ tốc độ của Theo Walcott và Joel Campbell nhưng Henry tin rằng điều đó không đồng nghĩa với việc vị chiến lược gia người Pháp phải rút Giroud ra khỏi sân.

HLV Wenger “khen đểu” Diego Costa sau tấm thẻ đỏ của Mertesacker HLV Wenger “khen đểu” Diego Costa sau tấm thẻ đỏ của Mertesacker

VTV.vn - Nhà cầm quân của Arsenal đã chỉ đích danh Diego Costa là người đã khiến đội bóng của ông mất người trong cả hai cuộc đối đầu gần nhất với Chelsea.

"Khi Theo Walcott chơi tiếp còn Olivier Giroud bị rút ra khỏi sân, chúng ta đều nghĩ rằng đó là bởi HLV muốn tăng cường khả năng phòng ngự và chơi phòng ngự phản công. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng nếu ông ấy để Campbell rời sân thay vì Giroud rồi sử dụng Theo Walcott bên cánh trái và Mesut Ozil bên cánh phải thì sẽ hợp lý hơn. Bạn vẫn có đội hình được tổ chức tốt và có được 2 ngôi sao tấn công hàng đầu là Walcott và Giroud trên sân", Henry chia sẻ với Sky Sports.

"Thật dễ dàng để nói về một vấn đề khi chúng ta ngồi trong trường quay và không có chút áp lực nào trong khi thực tế, người HLV buộc phải đưa ra quyết định đó trong 15 giây. Nhưng dù sao, tôi cũng nghĩ rằng Arsenal nên để Giroud và Walcott chơi cùng nhau trong trận vừa qua", Henry nói.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.