HLV Ancelotti: Hàng công Real Madrid chơi kém là vì tôi

Tạ HiểnCập nhật 10:55 ngày 08/03/2015

Thất bại này khiến Real Madrid đứng trước khả năng bị Barcelona chiếm lấy ngôi đầu

(VTV.vn) - Bộ ba ngôi sao Ronaldo – Bale – Benzema đã hoàn toàn câm lặng trong trận thua 0-1 của Real Madrid trước Athletic Bilbao.

HLV Carlo Ancelotti cho rằng, với hàng tấn công đắt giá như Cristiano Ronaldo, Gareth Bale và Karim Benzema, Real Madrid cần phải thể hiện sự hiệu quả hơn trong trận thua sốc 0-1 trước Athletic Bilbao vào rạng sáng nay (8/3).

Thua sốc Bilbao, Real sắp bị Barca soán ngôi Thua sốc Bilbao, Real sắp bị Barca "soán ngôi"

(VTV.vn) - Trong ngày thi đấu dưới sức, Real đã không thể có được bàn gỡ sau khi để Athletic Bilbao dẫn trước. Với thất bại này, Los Blancos nhiều khả năng sẽ bị Barca “soán ngôi".

Nhà cầm quân người Italy đã nhận được không ít lời chỉ trích do ông không thể đưa bầy Kền kền trắng trở lại sau khi kết thúc chuỗi 22 trận toàn thắng. Phát biểu sau thất bại vừa qua, ông Ancelotti đã thẳng thắn thừa nhận trách nhiệm.

“Tôi chịu trách nhiệm lớn nhất bởi tôi là HLV của đội bóng. Có nhiều HLV nói rằng ‘đó không phải là đội bóng của tôi’ mỗi khi họ thi đấu không tốt nhưng tôi khẳng định, đội bóng của tôi đã chơi tồi. Tôi chịu toàn bộ trách nhiệm nhưng sẽ không bao giờ chịu đầu hàng. Giải đấu nay đã khó khăn hơn trước nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng để thay đổi tình hình” - cựu HLV của Chelsea bày tỏ quyết tâm.

HLV Ancelotti cũng chỉ ra điểm yếu của Los Blancos trong những trận đấu gần đây trong bối cảnh những tiền vệ sáng tạo như Luka Modric và James Rodriguez vắng mặt do chấn thương: “Vấn đề của chúng tôi ở thời điểm này là rất rõ ràng. Đó không phải là vấn đề ở hàng thủ mà là ở hàng tấn công. Chúng tôi chỉ ghi được bàn thắng từ penalty trong 2 trận gần đây. Hàng công đã thực sự thi đấu thiếu hiệu quả”.

“Các cầu thủ không thể phối hợp cùng nhau và đội bóng chỉ có thể chờ đợi bàn thắng từ những tình huống tỏa sáng của cá nhân. Chúng tôi cần tìm ra giải pháp để tăng cường sự kết nối giữa các cầu thủ để tấn công nhanh và ít chạm. Chúng tôi thường tỏ ra khá lộn xộn mỗi khi tổ chức tấn công. Thật lạ khi nói Real Madrid đang gặp vấn đề ở hàng công nhưng tôi nghĩ đó là sự thật” – chiến lược gia người Italy chia sẻ.

Với thất bại thứ 5 tại La Liga, Real Madrid đang có nguy cơ bị kình địch Barcelona chiếm ngôi đầu nếu như đội chủ sân Nou Camp giành chiến thắng trước Rayo Vallecano.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.