Juventus và Chelsea sa sút kỳ lạ: Sai lầm hệ thống

Khánh NguyễnCập nhật 17:52 ngày 10/11/2015

VTV.vn - Juventus và Chelsea đều là ĐKVĐ nhưng sau vòng 12, Juve lận đận ở vị trí thứ 7 còn The Blues thậm chí còn đối mặt với nguy cơ… xuống hạng.

Tới bây giờ, nhiều người vẫn chưa hiểu vì sao Chelsea lại sa sút thê thảm tới vậy. Những người lạc quan vẫn nhẩm tính về cơ hội bảo vệ ngội vô địch của Chelsea, dù là rất nhỏ, hay The Blues vẫn có thể quay lại top 4 để dự Champions League mùa sau để vớt vát thể diện. Nhưng thực tế lại không như vậy, đội bóng chủ sân Stamford Bridge thậm chí đang đối mặt với nguy cơ xuống hạng.

Chelsea của Mourinho thiết lập hàng loạt kỷ lục tệ hại nhất lịch sử Chelsea của Mourinho thiết lập hàng loạt kỷ lục tệ hại nhất lịch sử

VTV.vn - Bước vào mùa giải với tư cách là ĐKVĐ nhưng Chelsea dưới sự dẫn dắt của HLV Mourinho lúc này không biết bao giờ mới thoát khỏi cơn đại khủng hoảng.

Vị trí thứ 16 hiện tại nếu dành cho những cái tên như Norwich, Swansea, West Brom hay Watford, rất nhiều người nghĩ đó sẽ là vị trí cạnh tranh suất trụ hạng. Nhưng những ví dụ trên còn đang xếp phía trên The Blues. Với 11 điểm sau 12 vòng đấu, Chelsea đang trải qua một trong những thời kỳ tồi tệ nhất trong lịch sử. Chưa khi nào, HLV Jose Mourinho lại hứng chịu 7 thất bại trong một mùa sau chỉ 12 trận như lúc này, trong đó có 3 trận thua liên tiếp.

Nếu vấn đề không nằm ở thứ hạng mà còn phụ thuộc vào phong độ và thực lực thì thầy trò Mourinho cũng không còn điểm tựa để bám víu. Chelsea thua 5/6 trận gần nhất với phong độ cực kỳ tệ hại. Trong khi đó, những nhân tố được ca tụng hết lời chỉ mấy tháng trước đây, nay lần lượt trở thành tội đồ bị đưa ra bình phẩm, đàm tiếu.


Những khuôn mặt thẫn thờ trở thành hình ảnh quen thuộc của Chelsea ở mùa giải này.

Những khuôn mặt thẫn thờ trở thành hình ảnh quen thuộc của Chelsea ở mùa giải này.

Cùng chung cảnh ngộ, Juventus có lẽ là đội bóng thấu hiểu và chia sẻ với Chelsea nhất vào lúc này. Nhà ĐKVĐ Serie A đường đường là một thế lực không thể xô đổ ở Serie A trong vài mùa giải trở lại đây bỗng trở nên dễ bị bắt nạt. Vị trí thứ 7 tuy không bi đát như The Blues nhưng là sự sỉ nhục với Bianconeri sau 12 vòng đấu. Phong độ tậm tịt cùng lối chơi không mấy rõ ràng của Bà đầm già thành Turin đã khiến Juve để thua trước đàn em Sassuolo hay chỉ có được những trận hòa nhạt trước những đối thủ chiếu dưới như Frosinone, Chievo.

Việc HLV Jose Mourinho chưa bị sa thải cũng có lí do bởi vị chiến lược gia tài danh này không phải là người duy nhất chịu trách nhiệm. Tới lúc này, nguyên nhân của mọi nguồn cơn chỉ có thể là sai lầm hệ thống, sai lầm của cả một tập thể.

Keo kiệt trong mua sắm mùa Hè qua

Trong khi hai đội bóng thành Manchester nói chung là nhiều đội bóng có tham vọng khác ở giải Ngoại hạng Anh thi nhau chiêu mộ ngôi sao để tăng cường lực lượng, Chelsea lại đứng ngoài cuộc. Hai bản hợp đồng đáng kể nhất của Chelsea là Pedro từ Barca và Falcao mượn từ AS Monaco. Pedro chỉ kịp lóe sáng trong một vài trận đầu còn Falcao là nỗi thất vọng lớn.


Pogba chưa đủ kéo Juve trở lại vị trí vốn có sau khi chia tay hàng loạt trụ cột.

Pogba chưa đủ kéo Juve trở lại vị trí vốn có sau khi chia tay hàng loạt trụ cột.

Với Juve, tình cảnh còn thê thảm hơn. Đưa về Khedira và Mandzukic không còn ở đỉnh cao phong độ, Bianconeri đã vội chia tay những trụ cột từng đưa họ tới chung kết Champions League như Tevez, Pirlo hay Vidal. May mắn thay, Juve thét giá Pogba quá cao và giữ được ngôi sao tuyến giữa này ở lại. Và lúc này, Dybala, Morata là những cái tên trẻ trung mà HLV Allegri trông cậy.

Đội hình già nua, thiếu động lực

Sau khi chinh phục giải đấu, nhiều lão tướng có dấu hiệu thiếu động lực phấn đấu. Không những vậy, hàng thủ của hai nhà ĐKVĐ sa sút một cách thậm tệ vì nhiều lí do. Tuổi tác đã đè nặng lên đôi chân của Terry, Ivanovic và thậm chí cả Cahill. Và khi thủ thành số 1 Courtois chấn thương, The Blues dễ dàng dể thủng lưới trong những pha bóng đơn giản. Tương tự, bộ ba phòng thủ trứ danh B-B-C là Bonucci, Barzagli và Chiellini đều đã ngoài 30, khi mất đi tấm lá chắn thép Vidal phía trước cùng lão tướng Pirlo có khả năng xoay chuyển thủ thành công, Juve cũng mất luôn phương hướng trong phòng ngự.

HLV với những chiến thuật bị bắt bài

Trong lần trở lại giải Ngoại hạng Anh, HLV Jose Mourinho đã không thể mãi dắt mũi các đối thủ. Lối chơi của người đặc biệt đã bị bắt bài. Việc Mou sử dụng những quân bài chiến thuật như Fabregas, Oscar hay Hazard đã không còn hiệu quả khi các đội bóng đã nhắm tới Chelsea là mục tiêu để đối phó.


HLV Mourinho đã không còn bài mới với những nhân tố cũ rích trong tay.

HLV Mourinho đã không còn bài mới với những nhân tố "cũ rích" trong tay.

Với HLV Allegri, ông đã nhẵn mặt với Serie A. Khi những quân bài ‘cũ rích” trong tay không phát huy được tối đa khả năng, Juve cũng không còn bài mới để thi thố.

Bằng chứng rõ nét là ở giải quốc nội, dù thi đấu bết bát nhưng Chelsea và Juventus vẫn thi đấu khá hay ở đấu trường quốc tế. Lí do là bởi cả hai vẫn khá mới mẻ và nhỉnh hơn so với những đối thủ chiếu dưới ở những giải đấu tầm thấp hơn. Juventus và Chelsea đều đang xếp thứ 2 ở các bảng đấu và rộng cửa đi tiếp ở vòng bảng Champions League.

Nội bộ lục đục

Chelsea đang đón những đợt sóng ngầm từ phòng thay đồ khi những công thần có dấu hiệu nổi dậy, bất tuân ông thầy Mourinho. Tranh cãi trong vấn đề quản lí dẫn tới việc nữ bác sĩ Carneiro của Chelsea bị sa thải là một trong những vấn đề đang tồn tại trong ban huấn luyện của The Blues. Không những thế, việc Mourinho liên tục quậy phá và nhận án phạt khiến tình hình ở Stamford Bridge ngày một căng thẳng hơn. Có lẽ, ngay cả khi Chelsea không sa thải Mourinho, Chelsea cũng khó lòng yên chuyện trong mùa giải nhiều sóng gió này.

 

Chelsea thẳng thừng từ chối lời chèo kéo Mourinho từ Monaco Chelsea thẳng thừng từ chối lời chèo kéo Mourinho từ Monaco

VTV.vn - Dù AS Monaco đã tỏ ra tha thiết muốn có “kẻ tưởng như bị thất sủng” Mourinho khi đưa ra lời đề nghị trị giá 35,5 triệu Bảng nhưng Chelsea đã thẳng thừng từ chối.

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.