Matic nhận thẻ đỏ, Chelsea thua đau trước West Ham

Tạ HiểnCập nhật 00:02 ngày 25/10/2015

Chelsea đã nhận thất bại thứ 5 tại giải Ngoại hạng Anh

VTV.vn - Dù đã có bàn gỡ hòa ở đầu hiệp 2 nhưng Chelsea đã không thể ngăn cản West Ham đến với chiến thắng khi mà họ chỉ còn chơi với 10 người.

Trước một West Ham đang thi đấu thăng hoa và từng đánh bại cả Arsenal lẫn Man City, Chelsea được cho là sẽ gặp nhiều khó khăn trong chuyến làm khách tại Boleyn Ground. Thực tế trên sân cho thấy, không những chơi không hay mà thần may mắn cũng ngoảnh mặt với Chelsea ở trận đấu này.

 

Video diễn biến trận West Ham 2-1 Chelsea

Đội bóng của HLV Mourinho đã trải qua hiệp đấu đầu tiên hết sức đáng quên. Nhập cuộc đầy tự tin nhưng Chelsea lại bất ngờ phải nhận bàn thua sớm ở phút 17. Từ quả phạt góc bên cánh trái, Zarate đón bóng từ ngoài vóng cấm rồi dứt điểm xuyên qua hàng thủ đội khách, làm tung lưới thủ thành Begovic.

Bị dẫn trước, Chelsea tràn lên tấn công áp đảo và tưởng như họ đã có bàn gỡ hòa ở phút 35. Từ quả phạt góc của Fabregas bên cánh phải, trung vệ Zouma đánh đầu dũng mãnh buộc thủ môn Adrian cùng tiền vệ Lazini vất vả phá bóng từ phía trong khung thành. Các cầu thủ Chelsea cho rằng, họ đã có bàn thắng và lập tức khiếu nại trọng tài. Tuy nhiên, công nghệ Goalline đã xác định, quả bóng trong tình huống này vẫn còn một phần rất nhỏ chưa lăn qua vạch vôi.

Công nghệ Goalline từ chối bàn thắng mười mươi của Chelsea Công nghệ Goalline từ chối bàn thắng mười mươi của Chelsea

VTV.vn - Quả đánh đầu của Zouma tưởng như đã mang về bàn gỡ cho Chelsea song phân tích của công nghệ Goalline cho thấy bóng chưa hoàn toàn qua hết vạch vôi.

Vận đen tiếp tục bám theo thầy trò HLV Mourinho khi bàn lập công của Fabregas ở phút 43 không được công nhận do phạm lỗi việt vị. Chỉ 1 phút sau đó, cơ hội giành chiến thắng của đội khách gần như sụp đổ sau tấm thẻ đỏ gián tiếp của Matic.

Trong tình cảnh bất lợi hoàn toàn, Chelsea vẫn nỗ lực để giữ lại ít nhất 1 điểm. Phút 56, Cahill tận dung pha bóng lộn xộn trước khung thành West Ham để dứt điểm cận thành mang về bàn gỡ hòa cho The Blues.

Thế nhưng, 10 người của Chelsea đã không thể bảo toàn được kết quả này đến cuối trận. Phút 79, tiền đạo vào sân thay người Andy Carroll bật cao đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 2-1. Đây cũng là bàn thua bằng đầu thứ 6 của The Blues tại giải Ngoại hạng Anh năm nay bất chấp việc họ sở hữu không ít hậu vệ cao to.


Cú đánh đầu của Caroll đã ấn định kết quả thắng 2-1 của chủ nhà West Ham trước Chelsea

Cú đánh đầu của Caroll đã ấn định kết quả thắng 2-1 của chủ nhà West Ham trước Chelsea

Thời gian còn lại của trận đấu là không đủ để Chelsea làm nên điều kỳ diệu tại Boleyn Ground và thầy trò HLV Mourinho đành chấp nhận với thất bại thứ 5 sau 10 vòng đấu đầu tiên. Ông chủ Abramovich cùng nhiều CĐV Chelsea chắc hẳn cũng đang mất dần sự kiên nhẫn đối với chiến lược gia người Bồ Đào Nha trước viễn cảnh The Blues có nguy cơ không thể dự Cúp châu Âu mùa giải năm sau.

Chấm điểm sau trận đấu:

West Ham (4-2-3-1): Adrian 7; Jenkinson 6, Tomkins 6, Collins 7, Cresswell 6, Noble 6 (Ogbonna, 90), Kouyate 8, Zarate 7 (Carroll, 69), Payet 8 MOTM, Lanzini 7 (Obiang, 82); Sakho 6

Chelsea (4-2-3-1): Begovic 7; Zouma 5, Cahill 7, Terry 6, Azpilicueta 6 (Baba, 87); Ramires 6 (Falcao, 82), Matic 5 (so 44); Willian 7, Fabregas 5 (Mikel, 46,7), Hazard 5; Costa 6

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!