U19 Việt Nam chốt danh sách tham dự giải U22 Đông Nam Á

Ngô Dũng (Tinhhinh.vn)Cập nhật 16:01 ngày 18/07/2014

HLV Guillaume Graechen chính thức công bố danh sách 24 cầu thủ U19 Việt Nam lên đường sang Brunei dự Cúp bóng đá quốc tế Hassanal Bolkihah 2014.

Theo như quy định của BTC giải, các đội bóng sẽ chỉ được đăng ký 18 cầu thủ để thi đấu, tuy nhiên với mong muốn các cầu thủ có cơ hội học hỏi và theo dõi chính vì thế U19 Việt Nam quyết định mang sang Brunei thêm 4 cái tên khác. Mặc dù vậy, các cầu thủ này chỉ tham gia tập luyện chung cùng toàn đội tại Brunei chứ không thi đấu.

‘ U19 Việt Nam sẽ tham dự giải U22 Đông Nam Á với 18 cầu thủ

Trước đó, HLV trưởng Guillaume Graechen đã gây bất ngờ khi quyết định không triệu tập tiền vệ Lâm Ti Phông tham dự giải đấu này. Ngoài ra, theo danh sách mới được HLV người Pháp chốt lại, hai cầu thủ thuộc biên chế Học viện HAGL Arsenal JMG gồm Vũ Văn Thanh và Lương Hoàng Nam là hai cái tên tiếp theo bị loại.

Như vậy, trong danh sách 26 cầu thủ U19 Việt Nam đi tập huấn Nhật Bản vừa qua, HLV Guillaume đã loại đi 6 cầu thủ gồm: Lương Hoàng Nam, Vũ Văn Thanh (HAGL Arsenal JMG), Trần Anh Thi (Tây Ninh), Nguyễn Viết Nguyên (SLNA), Nguyễn Đoàn Duy Anh và Lâm Ti Phông (Khánh Hòa). HLV Guillaume đã quyết định gọi trở lại hai trung vệ Ksor Úc (HAGL Arsenal JMG) và Văn Thiết (Viettel).

Cúp bóng đá Hassanal Bolkihah 2014 (U22 Đông Nam Á) sẽ diễn ra từ ngày 8/8 đến 23/8 tại Brunei. Theo kết quả bốc thăm, ĐT U19 Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đối thủ: chủ nhà Brunei, Campuchia, Malayisa và Singapore. Bảng A gồm: Thái Lan, Myanmar, Philippines, Lào và Đông Timor. Đây là giải đấu giúp cho cá cầu thủ U19 được cọ xát để chuẩn bọ cho giải vô địch U19 Đông Nam Á và châu Á sắp tới.

Ở trận ra quân, thầy trò HLV Guillaume sẽ chạm trán Singapore vào lúc 16h00 ngày 9/8. Theo kế hoạch, ĐT U19 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 4/8 tại Hàm Rồng-Pleiku.

Danh sách ĐT U19 Việt Nam tham dự Cúp Hassanal Bolkihah 2014:

Thủ môn (3): Lê Văn Trường (HAGL), Trần Minh Toàn (Tây Ninh), Phí Minh Long (Hà Nội)

Hậu vệ (8): Trần Hữu Đông Triều (HAGL), Lê Văn Sơn (HAGL), Nguyễn Hữu Anh Tài (HAGL), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Lục Xuân Hưng (Thanh Hoá), Ksor Úc (HAGL), Nguyễn Hồng Phong Duy (HAGL), Trương Văn Thiết (Viettel)

Tiền vệ (7): Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Phạm Trùm Tỉnh (Khánh Hoà), Lương Xuân Trường (HAGL), Hoàng Thanh Tùng (HAGL), Phan Văn Long (SHB Đà Nẵng), Phan Thanh Hậu (HAGL), Phan Văn Đức (SLNA)

Tiền đạo (4): Hồ Tuấn Tài (SLNA), Nguyễn Công Phượng (HAGL), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội T&T), Nguyễn Văn Toàn (HAGL).