U19 Việt Nam - U19 Myanmar: Vì mục tiêu đầu bảng (19h00, VTV6)

Ban Thể thao VTVCập nhật 11:31 ngày 31/08/2015

VTV.vn - U19 Việt Nam chỉ bị loại khi thua đối thủ 5 bàn không gỡ trong trận đấu chiều nay. Vì thế, mục tiêu của đội bóng áo đỏ sẽ được đặt cao hơn - giành ngôi số 1 bảng đấu.

Sau chiến thắng đậm 6-0 trước Singapore, U19 Việt Nam đã vươn lên đứng đầu bảng B với 7 điểm trong tay, ngang với 2 đội xếp sau là Malaysia và Myanmar nhưng lại vượt trội về hiệu số (+8 so với +4 và +2), cũng như còn trong tay một trận chưa đấu. Có thể nói, cửa đi tiếp của Việt Nam đang là lớn hơn bao giờ hết nhưng điều đó không có nghĩa là các cầu thủ trẻ của chúng ta được phép chủ quan, bởi lẽ đối thủ của chúng ta trong trận đấu sắp tới là một Myanmar không hề dễ chơi.

Chỉ cần một tỷ số hòa là đủ để U19 Việt Nam và U19 Myanmar dắt tay nhau vào bán kết bởi khi đó, cả hai đội đều sẽ có 8 điểm và chia sẻ 2 vị trí đầu bảng B. Với U19 Việt Nam, thậm chỉ một trận thua đậm dưới 5 bàn cũng vẫn đủ để đi tiếp. Thế nhưng rõ ràng đó không phải là điều mà thầ trò HLV Hoàng Anh Tuấn mong đợi và có thể chấp nhận. Mục tiêu mà họ đặt ra là rất rõ ràng: Phải thắng.

Sau 3 trận mở màn, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn đã gây được ấn tượng mạnh mẽ với lối chơi rực lửa và khả năng tấn công rất ấn tượng. Sau 3 trận, U19 Việt Nam thắng 2, hòa 1 và ghi được tới 8 bàn thắng để leo lên dẫn đầu bảng B một cách thuyết phục. Với nòng cốt là các thành viên của lò PVF, U19 Việt Nam đang cho thấy mình là một đội bóng mạnh với lối chơi hết sức linh hoạt, mạnh mẽ và khả năng tấn công rất ấn tượng dựa trên lối đá đa dạng và khó lường.

U19 Việt Nam (áo trắng) sẽ tìm kiếm thêm chiến thắng

U19 Việt Nam (áo trắng) sẽ tìm kiếm thêm chiến thắng

Trận thắng 6-0 trước U19 Singapore mới đây đã một lần nữa khẳng định chắc chắn hơn sức mạnh của lứa U19 Việt Nam hiện tại. Ở trận đấu cuối này gặp U19 Myanmar, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có trong tay lực lượng tốt nhất. Thanh Hậu sẽ trở lại đội hình chính sau khi phải nghỉ ở trận trước vì bị ốm. Quang Hải và Lâm Thuận cũng hoàn toàn khỏe mạnh để có thể đá chính ở trận này. Sự có mặt của họ sẽ khiến sức tấn công của U19 Việt Nam trở nên khó lường hơn khi nào hết.

Với 7 điểm sau 3 lượt trận, các cầu thủ trẻ của Việt Nam đang có sự tự tin cao. Dưới bàn tay của HLV Hoàng Anh Tuấn, đội bóng áo đỏ đang được hướng tới một hình ảnh có phần thực dụng, đề cao kết quả sau cùng. Đây cũng đang là lối chơi mà các cầu thủ Myanmar đang áp dụng tại giải lần này, khi họ mới chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn từ đầu giải và cũng chỉ ghi được 3 bàn sau 3 trận. Cuộc chiến thực dụng sắp tới sẽ không quan trọng về kết quả với Việt Nam bởi chúng ta đã chắc suất đi tiếp, nhưng hãy dè chừng, bởi Myanmar luôn tiềm ẩn những sự bất ngờ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.