Vì sao Michal Nguyễn không đá V.League vẫn được gọi lên ĐTQG?

Ấn tượng thể thao 7 ngàyCập nhật 17:00 ngày 10/05/2015

VTV.vn - HLV Miura cho biết Michal Nguyễn là một trong số những cầu thủ được VFF giới thiệu và ông sẽ quyết định liệu anh có phù hợp với đội hay không.

Trong danh sách 18 cầu thủ tập trung chuẩn bị vòng loại World Cup 2018, trung vệ Việt kiều Michal Nguyễn dù chưa đá một phút nào ở V,League mùa này nhưng vẫn được gọi lên ĐT Việt Nam. HLV Toshiya Miura cho biết, ông không tự lựa chọn trung vệ này vào danh sách của mình mà đây là nhờ sự giới thiệu của VFF.

“Michal Nguyễn là một trong số những cầu thủ được LĐBĐ Việt Nam giới thiệu cho tôi. Tất nhiên, tôi chưa có dịp xem những cầu thủ này thi đấu nhưng VFF có lý do để giới thiệu và trong quá trình tập luyện tôi sẽ xem họ có phù hợp hay không” – ông Miura cho biết.

Dù được VFF giới thiệu nhưng Michal Nguyễn cũng hiểu rằng, cách duy nhất được ở lại đội tuyển là phải thể hiện thật tốt trên sân cỏ.

Trung vệ của Bình Dương chia sẻ: “Tôi hoàn toàn tự tin vào khả năng của mình bởi dù không được đá ở V.League nhưng tôi vẫn chơi tốt ở cúp AFC Champions League. Và tôi sẽ tập luyện chăm chỉ, cho HLV Miura thấy những gì tốt nhất của mình”.

Trong những buổi tập đã qua, Michal Nguyễn thể hiện khá tốt trên sân tập khi được xếp đá cặp cùng một trung vệ to cao khác là Chí Công. Cả hai tỏ ra đặc biệt hiệu quả trong bài tập chống phạt góc. Còn ở hàng công, HLV Miura đã gọi bổ sung những tiền đạo tốt nhất ở U23 như Công Phượng, Tuấn Tài hay Phúc Tịnh.

Về trường hợp vắng mặt khiến nhiều người tiếc nuối nhất là tiền vệ Văn Thắng - cầu thủ nội ghi bàn nhiều nhất V.League mùa này, HLV Miura lý giải quyết định của mình: “Tôi có đến sân xem cậu ấy thi đấu ở trận gần nhất, nhưng tôi không chắc chắn là cậu ấy phù hợp nên tôi không gọi. Nhưng tất nhiên, tôi vẫn rất hứng thú với Văn Thắng”.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!