Người bị thương trong một vụ không kích ở Mosul, miền Bắc Iraq, ngày 7/3/2026 (Ảnh: AP)
Động thái các công ty dầu khí nước ngoài ở Iraq sơ tán nhân viên diễn ra sau các cuộc không kích của lực lượng nước Cộng hòa Hồi giáo nhằm vào khu vực này trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran đang leo thang.
Hôm 7/3, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã nhắm thẳng vào khu phức hợp lưu trú của nhân viên thuộc công ty dầu khí nước ngoài tại Basra, Iraq. Vụ việc đã gây ra hỏa hoạn tại các văn phòng và nhà kho thuộc sở hữu thuộc hai công ty dầu khí của Mỹ là Halliburton và KBR.
Sau đó, phía Iran phát đi thông báo xin lỗi các quốc gia láng giềng về những hành động tấn công trả đũa. Tổng thống Iran cam kết sẽ không tiến hành tấn công nếu các nước này không tham gia vào hành động của Mỹ và Israel chống Iran.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích tại Tehran, Iran, tháng 6/2025 (Ảnh: THX/TTXVN)
Trước đó, vào năm 2025, các công ty đang hoạt động tại những mỏ dầu do Basra quản lý đã tạm thời sơ tán một số nhân viên nước ngoài - đặc biệt là BP tại mỏ Rumaila - khỏi Iraq. Theo đó, Công ty Dầu khí Basra (BOC) thuộc sở hữu nhà nước của Iraq ngày 23/6 cho biết các tập đoàn BP, Eni và TotalEnergies đã bắt đầu sơ tán nhân viên nước ngoài khỏi các mỏ dầu tại Iraq nơi họ đang hoạt động.
Việc sơ tán nhân viên nói trên được thực hiện sau các cuộc không kích của quân đội Mỹ vào những cơ sở hạt nhân của Iran và các cuộc đụng độ giữa Israel và Iran - quốc gia có chung đường biên giới với Iraq vào tháng 6/2025.

Bình luận (0)