Tập đoàn Exxon Mobil sơ tán nhân viên nước ngoài khỏi Iraq

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 20/05/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Tập đoàn Exxon Mobil thông báo sơ tán tất cả các nhân viên nước ngoài ra khỏi mỏ dầu West Qurna của Iraq trong bối căng căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran.

Việc sơ tán nhân viên của Exxon Mobil diễn ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ rút các nhân viên không làm nhiệm vụ thiết yếu tại Dại sứ quán ở Badda, Iraq, với lý do lo ngại những mối đe dọa từ Iran - quốc gia láng giềng của Iraq. Đại diện Exxon Mobil cho biết, hoạt động khai thác dầu sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự việc này.

Mỹ đã tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế và sự hiện diện quân sự trong khu vực để đối phó với những cuộc tấn công mà nước này cho là có thể xảy ra nhằm vào các lợi ích của Mỹ và đồng minh. Trong khi đó, Iran cho rằng những hành động này nằm trong một cuộc chiến tâm lý hay trò chơi chính trị.

Căng thẳng Mỹ - Iran: “Ông nói gà, bà nói vịt”? Căng thẳng Mỹ - Iran: “Ông nói gà, bà nói vịt”?

VTV.vn - Theo những thông tin điều tra độc lập mới nhất, rất có thể căng thẳng Mỹ - Iran leo thang là do hai nước không "đọc" được thông điệp thực sự của nhau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước