Ấn tượng thể thao Việt Nam năm 2015

Ban thể thao VTVCập nhật 16:19 ngày 27/12/2015

Ánh Viên và Hoàng Nam - hai gương mặt ưu tú của thể thao Việt Nam 2015

VTV.vn - Năm 2015 là năm đại thành công của các tài năng trẻ như Ánh Viên, Lý Hoàng Nam hay kỳ thủ nhí Cẩm Hiền. Bên cạnh đó là nỗi thất vọng mang tên U23 Việt Nam.

Trong năm 2015, thể thao Việt Nam có một kì SEA Games được đánh giá là thành công vượt bậc và một năm với sự xuất sắc của các vận động viên trẻ, với những dấu ấn và nghị lực vượt khó của các vận động viên. Không thể không kể tới V.League với những kì vọng trước khi mùa giải khởi tranh và những thực tế diễn ra khi vòng đấu cuối cùng khép lại. Dưới đây là những ấn tượng thể thao Việt Nam 2015:

Ánh Viên tiếp tục là vận động viên số 1 của năm


Ánh Viên rạng ngời với thành công tại SEA Games 28

Ánh Viên rạng ngời với thành công tại SEA Games 28

Tại SEA Games 28, Ánh Viên giành 8 HCV SEA Games và phá tới 8 kỷ lục của đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á. Không lâu sau đó, ở chặng 1 Cúp bơi thế giới tại Moscow, Nga, Ánh Viên đã xuất sắc mang về 2 tấm huy chuơng danh giá cho đoàn thể thao Việt Nam gồm HCĐ ở nội dung 200m hỗn hợp và HCB ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân. Tại chặng 2 ở Paris, Ánh Viên tiếp tục giành thêm 1 HCB nội dung 400m hỗn hợp cá nhân.

Kình ngư này một lần nữa rạng danh Việt Nam ở đấu trường quốc tế khi giành 1 HCV và 1 HCĐ tại Đại hội Thể thao Quân sự Thế giới diễn ra tại Hàn Quốc. Trở về nước dự Giải vô địch quốc gia, Ánh Viên tiếp tục thống trị đấu trường quốc nội với 16 HCV, giúp đoàn Quân đội giành vị trí nhất toàn đoàn.

SEA Games 28 – kỳ đại hội thành công nhất của thể thao Việt Nam

Những dấu ấn tại SEA Games 28 của đoàn thể thao Việt Nam Những dấu ấn tại SEA Games 28 của đoàn thể thao Việt Nam

VTV.vn - Cùng lắng nghe những chia sẻ của ông Trần Đức Phấn - Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 28.

SEA Games 28 được đánh giá là thành công nhất trong lịch sử thể thao Việt Nam với số HCV môn Olympic nhiều nhất khi hơn 85% trong tổng số 73 HCV của TTVN tại SEA Games 28 thuộc về các môn Olympic. Đây cũng là kì SEA Games đoàn TTVN phá nhiều kỷ lục SEA Games nhất và là kì đại hội mà đoàn TTVN có số lượng VĐV tham dự ít nhất nhưng thành tích tốt nhất.

Ở một góc nhìn khác, thể thao Việt Nam còn đạt được chiến thắng bền vững – yếu tố thể hiện sức sống của nền thể thao. Ví dụ ở nội dung chạy cự ly trung bình, điền kinh Việt Nam thống trị từ Khánh Đoan ở SEA Games 22, sau Khánh Đoan lại có Trương Thanh Hằng, giờ lại đến Đỗ Thị Thảo.

Sẽ thật thiếu sót nếu như không kể tới dấu ấn dễ chạm tới trái tim của mọi người, đó là lòng tự hào dân tộc. Ấn tượng sau mỗi cuộc tranh tài là sự nỗ lực vì màu cờ sắc áo của những con người trẻ tuổi, đại diện cho thể thao Việt Nam.

Lý Hoàng Nam - VĐV nam xuất sắc nhất trong năm

Hoàng Nam giành chức vô địch lịch sử tại Wimbledon trẻ 2015 Hoàng Nam giành chức vô địch lịch sử tại Wimbledon trẻ 2015

VTV.vn -Với sự giúp sức của Sumit Nagal, Lý Hoàng Nam đã lập nên kỳ tích khi trở thành tay vợt Việt Nam đầu tiên đăng quang tại một giải Grand Slam ở cấp độ trẻ tại Wimbledon 2015.

Một gương mặt trẻ tiêu biểu của thể thao Việt Nam trong năm 2015 là Lý Hoàng Nam. Năm 2015 lại là năm thành công rực rỡ nữa của tay vợt mới bước sang tuổi 17 này. Dù không tham dự SEA games 28 do một vài những bất đồng giữa đơn vị chủ quan Becamex và Liên đoàn quần vợt Việt Nam nhưng Lý Hoàng Nam lại để lại những dấu ấn đậm nét ở các giải trẻ quốc tế mà anh tham dự trong năm qua.

Với việc giành chức vô địch đôi nam giải trẻ Wimbledon 2015, Lý Hoàng Nam đã thực sự lập nên một cột mốc lịch sử mới dành cho quần vợt Việt Nam, và được coi như người mở đường của quần vợt Việt Nam tại sân chơi quốc tế. Trong một bài viết đăng trên tạp chí Tennis World USA cách đây 1 tuần, tờ báo này đánh giá, Lý Hoàng Nam là tay vợt đã tạo ra lịch sử cho quần vợt Việt Nam.

Nguyễn Lê Cẩm Hiền – gương mặt trẻ ấn tượng nhất năm


Kỳ thủ Nguyễn Lê Cẩm Hiền và cha là Đại kiện tướng cờ vua quốc tế Nguyễn Anh Dũng

Kỳ thủ Nguyễn Lê Cẩm Hiền và cha là Đại kiện tướng cờ vua quốc tế Nguyễn Anh Dũng

Một trong những gương mặt trẻ ấn tượng nhất của năm nay là kỳ thủ Nguyễn Lê Cẩm Hiền. Với chức vô địch vờ vua thế giới lứa tuổi U8, Cẩm Hiền đã khiến nhiều người bất ngờ bởi đây là thành tích vô cùng đặc biệt của cờ vua Việt Nam.

Những thành công ban đầu mà Cẩm Hiền giành được làm nhiều người nhớ tới Ahh Khôi – một tài năng trẻ khác của thể thao Việt Nam. Năm 2012, khi mới 10 tuổi, Anh khôi đã vô địch thế giới lứa tuổi U10. 2 năm sau, Anh khôi tiếp tục vô địch thế giới lứa tuổi U12. Năm 2014, thành tích này lại được tái lập. Những chiến thắng của Cẩm Hiền hay Anh Khôi trong những năm qua tạo nên sự lạc quan cho thể thao Việt Nam.

Quế Ngọc Hải và những câu chuyện đau lòng của thể thao Việt Nam

Trung vệ Quế Ngọc Hải: Tôi mừng quá, cứ ngỡ như mơ Trung vệ Quế Ngọc Hải: 'Tôi mừng quá, cứ ngỡ như mơ'

“Tôi không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc này như thế nào nữa khi biết số tiền đền bù cho anh Anh Khoa đã có đủ nhờ sự giúp đỡ của các bác, các chú. Qua đây tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những ân nhân đã giúp đỡ tôi để tôi có thể an tâm luyện tập và thi đấu cống hiến”.

Toàn bộ số tiền 834 triệu đồng Quế Ngọc Hải phải đền bù cho Anh Khoa đã được tài trợ từ các nhà hảo tâm và đơn vị chủ quản. Câu chuyện đã cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam. Do cầu thủ không được bảo hiểm chuyên biệt nên khi có sự cố xảy ra thì nạn nhân như Anh Khoa phải chờ đợi tiền mới chữa trị được chấn thương còn Quế Ngọc Hải tình cảnh cũng chẳng khá khẩm hơn, cũng phải nhờ may mắn, nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm mới trút bỏ được gánh nặng trong suốt 3 tháng trời.

Tuy nhiên, sau sự việc này, lần đầu tiên VPF mua bảo hiểm cho cầu thủ Việt Nam. Đây là động thái khiến giới bóng đá trong khu vực Đông Nam Á bất ngờ và cũng là điều để ngành thể thao phải xem lại. Bởi trong năm nay, chưa bao giờ thể thao Việt Nam cũng có nhiều câu chuyện đau lòng liên quan đến số phận của các vận động viên đến thế.

Sau 8 năm chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo, VĐV Taewkondo Hoàng Hà Giang đã ra đi ở tuổi 24 cho dù trong 8 năm đó cô đã nhận nhiều sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm.

Nhà vô địch thế giới đá cầu Huyền Trang mắc bệnh ung thư và sau 2 năm chữa trị đến cạn kiệt tiền bạc và không có bảo hiểm, hiện giờ cô cũng chỉ trông chờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Trong cuộc sống, bệnh tật chẳng ai tránh khỏi. Trong thể thao chấn thương bởi nghề nghiệp có nguy cơ cao, tuy nhiên phần lớn các vận động viên chưa có bảo hiểm mang tính chất đặc thù của nghề nghiệp. Bởi vậy, khi có chuyện không may xảy ra thì VĐV luôn gặp khó khăn trong cuộc sống và hầu như họ trông chờ đến tình cảm, sự hỗ trợ của cộng đồng hơn là những cơ chế rõ ràng.

V.League 2015 : Câu chuyện của kỳ vọng và thực tế


Các cầu thủ trẻ của HAGL đã có một mùa giải V.League khó khăn

Các cầu thủ trẻ của HAGL đã có một mùa giải V.League khó khăn

Tại Việt Nam bóng đá vẫn là môn thể thao được hâm mộ nhất, khán giả thì lúc nào cũng cần bóng đá hàng tuần. Thế nên, V.League dù có thế nào đi nữa thì vẫn luôn được chờ đợi. Nhưng sự chờ đợi của các cổ động viên và những gì họ nhận được trên thực tế lại là câu chuyện muôn thuở của giải đấu này.

Mùa V.League nào cúng bắt đầu bằng sự kỳ vọng. Cổ động viên Quảng Ninh thì sẵn sàng đi hàng ngàn cây số để xem một trận đấu. Còn cổ động viên Nghệ An thì làm mọi cách để phủ vàng các sân bóng cả nước. Nhưng rồi đến cuối mùa cái mà họ nhận được là những trận đấu thất bại không thể hiểu nổi.

Nói về kỳ vọng của khán giả năm nay còn có cơn sốt Hoàng Anh Gia Lai. Phải nói rằng HAGL có những cá nhân xuất sắc nhưng tính toán của Ban lãnh đạo HAGL thiếu chút nữa khiến họ trải nghiệm mùa bóng đầu tiên trong sự nghiệp bằng việc xuống hạng. Rất may là HAGL bất ngờ đá hay giai đoạn cuối, đặc biệt là trận thắng Đồng Nai trên sân khách.

Thất bại của U23 Việt Nam: Trách nhiệm thuộc về HLV Miura?

HLV Miura: Tôi buồn nhưng không thấy sốc khi U23 Việt Nam thất trận HLV Miura: "Tôi buồn nhưng không thấy sốc khi U23 Việt Nam thất trận"

VTV.vn - Chia sẻ sau trận đấu, HLV Miura cho biết, ông không sốc khi U23 Việt Nam thua U23 Myanmar 1-2 và khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Môn bóng đá nam SEA Games 28 nhân được kì vọng rất lớn từ người hâm mộ Việt Nam, tuy nhiên, đây lại chính là thất bại đáng tiếc nhất của năm.

Trong trận bán kết SEA Games 28 gặp Myanmar, các cầu thủ U23 Việt Nam đã nhập cuộc cực tốt, kiểm soát thế trận nhưng lại không gặp may. Pha để bóng chạm tay bất cẩn của Hồ Ngọc Thắng khiến trận đấu rẽ theo một hướng hoàn toàn khác khi Myanmar có bàn dẫn trước.

U23 Việt Nam vẫn chơi hứng khởi trong hiệp 2 và kết quả, chúng ta có bàn thắng san bằng tỉ số của Huy Toàn. Nhưng cú sút không mấy nguy hiểm này của Myanmar đập chân Thanh Hiền đổi hướng giúp U23 Myanmar giành chiến thắng chung cuộc 2-1 và một lần nữa bóng đá Việt Nam lại lỗi hẹn với tấm HCV tại SEA Games.

Sau mỗi thất bại, người ta lại cần tìm 1 cái gì đó để đổ lỗi. Người nhận trách nhiệm sau trận thua của U23 Việt Nam là HLV Miura. Năm qua cũng là một năm mà người ta chứng kiến hiện tượng lạ trong làng cầu nội, cụ thể là sự đối lập quan điểm về HLV trưởng đội tuyển quốc gia Toshiya Miura trong chính nội bộ VFF với nhiều tranh cãi xoay quanh con người này. Và câu hỏi lớn nhất: Liệu ông có phù hợp với bóng đá Việt Nam hay không?

Chương trình Ấn tượng thể thao 7 ngày ngày 27/12:

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) đã chính thức diễn ra sáng 23/4.