Điền kinh Việt Nam giành 5 HCV, 1 HCB tại giải Singapore mở rộng 2018

Minh Nguyệt (Ban Thể Thao)Cập nhật 14:43 ngày 12/04/2018

VTV.vn - Điền kinh Việt Nam tham dự giải Điền kinh Singapore mở rộng lần thứ 80 năm 2018 với 4 VĐV và đã giành được tổng cộng 5 HCV, 1 HCB.

Chiều nay (12/4/2018), VĐV cuối cùng của Điền kinh Việt Nam tham gia thi đấu tại giải Điền kinh Singapore mở rộng là Nguyễn Thị Oanh ở cự ly 1500m.


Đây là nội dung Nguyễn Thị Oanh đã giành HCV tại SEA Games 29 năm 2017 ở Kuala Lumper. Tuy nhiên tại giải này, các VĐV Điền kinh mạnh của khu vực như Thái Lan, Malaysia và Indonesia không tham gia nên việc Nguyễn Thị Oanh không có đối thủ ở cự ly này cũng là điều dễ hiểu. Nguyễn Thị Oanh đã về đích đầu tiên với thành tích 4’16’’13, nhanh hơn VĐV về nhì Lod Inthakoumman của Lào 20 giây.

Điền kinh Việt Nam giành 5 HCV, 1 HCB tại giải Singapore mở rộng 2018 - Ảnh 1.

VĐV Nguyễn Thị Oanh đã giành được 2 HCV tại giải đấu năm nay

Điều đáng nói thành tích chuyên môn của Nguyễn Thị Oanh tại giải Điền kinh Singapore mở rộng lần này còn tốt hơn cả thành tích 4’20’’51 mà Nguyễn Thị Oanh đã từng giành HCV tại SEA Games 29 năm 2017. Oanh đã cải thiện thành tích của mình hơn 4 giây trong vòng khoảng 8 tháng kể từ SEA Games 29. Đây cũng là tấm HCV thứ 2 của Nguyễn Thị Oanh tại giải Điền kinh Singapore mở rộng 2018.

Điền kinh Việt Nam giành 5 HCV, 1 HCB tại giải Singapore mở rộng 2018 - Ảnh 2.

VĐV Lê Trung Đức (đứng giữa) giành 2 HCV

Như vậy, Điền kinh Việt Nam đã khép lại giải đấu với thành tích vang dội: có 4 VĐV thi đấu, giành được 5 HCV và 1 HCB.

Ngày mai, thầy trò HLV Trần Văn Sỹ sẽ trở về nước và tiếp tục tập luyện tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội để chuẩn bị cho ASIAD và các giải đấu quốc tế khác.

Điền kinh Việt Nam giành 5 HCV, 1 HCB tại giải Singapore mở rộng 2018 - Ảnh 3.

Phạm Thị Huệ và Phạm Thị Hồng Lệ giành HCV và HCB ở nội dung 5000m nữ

Các VĐV đã giành HCV cho Điền kinh Việt Nam tại giải Điền kinh Singapore mở rộng 2018:

Nguyễn Thị Oanh: 2 HCV (3000m vượt chướng ngại vật & 15000m)

Lê Trung Đức: 2 HCV (3000m vượt chướng ngại vật & 5000m)

Phạm Thị Huệ: 1 HCV (5000m)

Phạm Thị Hồng Lệ: 1 HCB (5000m)