ĐT bóng ném bãi biển nam quyết tâm đạt thành tích cao tại SEA Games 30

Khánh Băng (Ban Thể Thao)Cập nhật 19:39 ngày 09/11/2019

VTV.vn - Bóng ném bãi biển nam Việt Nam là một trong những đội mạnh của khu vực và nằm trong những số những đội sẽ cạnh tranh cho tấm HCV tại SEA Games lần này.

Tại SEA Games 30, nước chủ nhà Philippines chỉ tổ chức một nội dung thi đấu ở môn bóng ném. Đó là bóng ném bãi biển nam, đây cũng là lần đầu tiên, bóng ném bãi biển nam được đưa vào chương trình thi đấu tại SEA Games.

Để chuẩn bị cho kỳ đại hội lần này, ĐT Bóng ném bãi biển nam Việt Nam dưới sự hướng dẫn của HLV Trịnh Huy Cường đã tập trung từ tháng 4 năm nay tại TP.HCM. Hiện tại, đội đang có tổng cộng 16 vận động viên tham gia tập luyện. Trước ngày lên đường sang Philippines, HLV Trịnh Huy Cường sẽ rút danh sách chính thức xuống còn 10 vận động viên.

ĐT bóng ném bãi biển nam quyết tâm đạt thành tích cao tại SEA Games 30 - Ảnh 1.

"Để chuẩn bị cho SEA Games 30 sắp tới, cả đội của em cũng đã được thầy huấn luyện là thầy Cường trang bị những chiến thuật, cũng như cách tấn công phòng thủ sao cho phù hợp. Nói chung là đã chuẩn bị sẵn sàng hết cho SEA Games 30 sắp tới" - VĐV Nguyễn Chí Tâm chia sẻ.

Ở SEA Games 30, môn Bóng ném bãi biển nam sẽ có 5 nước tham dự gồm: Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Indonesia và chủ nhà Philippines. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt, tính điểm từ trên xuống. Đội hạng nhất vòng tròn sẽ giành HCV, 2 vị trí tiếp theo giành HCB và HCĐ. Theo nhận định của Ban huấn luyện thì Thái Lan và chủ nhà Philippines sẽ là 2 đối thủ trực tiếp cạnh tranh huy chương với ĐT bóng ném bãi biển nam Việt Nam.

ĐT bóng ném bãi biển nam quyết tâm đạt thành tích cao tại SEA Games 30 - Ảnh 2.

Chỉ tiêu của ĐT Bóng ném bãi biển nam Việt Nam tại SEA Games sắp tới là giành HCB. Tuy nhiên, với lực lượng tốt, thầy trò HLV Trịnh Huy Cường quyết tâm giành HCV ngay trong lần đầu dự SEA Games. Để hoàn thành được mục tiêu này, Ban huấn luyện cũng như các tuyển thủ đều xác định việc đầu tiên là phải vượt qua được sức ép tâm lý.

"Các cầu thủ của chúng ta đã thi đấu tại giải châu Á và thế giới với tâm lý tốt. Tuy nhiên tại SEA Games lần này, chúng ta lần đầu tham dự và phần nào chịu áp lực từ đội chủ nhà cho nên, vấn đề tâm lý được đặt lên hàng đầu. Ban huấn luyện sẽ tìm cách để giúp các cầu thủ giải tỏa áp lực" - HLV Trịnh Huy Cường cho biết.