Đua xe F1: Ross Brawn đưa ra lời khuyên cho đội đua Ferrari

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 11:32 ngày 20/11/2019

VTV.vn - Cựu giám đốc kỹ thuật đội Ferrari đã có những lời khuyên cho đội đua cũ trong việc việc xử lý rắc rối hiện tại.

Ross Brawn hiện đang đảm nhận vị trí giám đốc phụ trách các vấn đề chuyên môn của F1, và từng được coi là "khối óc" của Ferrari trong thời gian ông làm việc với đội đua này. Bộ 3 Ross Brawn - Jean Todt và Michael Schumacher đã đem về cho Ferrari 5 chức vô địch thế giới và đội đua liên tiếp. Trong khi đó, Ferrari hiện tại thì đang loay hoay xử lý cuộc khủng hoảng liên quan tới 2 tay đua Charles Leclerc và Sebastian Vettel. Cả 2 đều muốn mình là số 1 và thường xuyên không nghe theo chỉ đạo từ radio.

Khi được hỏi về đội đua cũ, ông Brawn nhận định: "Tôi không muốn mạo hiểm đưa ra quan điểm khi không phải là người tham gia vào nội bộ. Tuy nhiên, nếu cần đưa ra lời khuyên, tôi nghĩ Ferrari nên học cách xử lý của Mercedes với Lewis Hamilton. Đó là 1 ví dụ đang cho thấy sự thành công của Lewis ở Mercedes. Nếu Ferrari thật sự muốn chấm dứt kỷ nguyên thống trị của Mercedes, không những họ cần 1 chiếc xe cạnh tranh hay những tay đua giỏi, mà còn phải chắc chắn những tai nạn do đội mình tự gây ra không còn được tái diễn".

Tại Mercedes, vị trí của Lewis Hamilton là số 1, và tay đua số 2 Valtteri Botttas luôn phải chấp nhận mọi sự chỉ đạo chiến thuật từ đội đua, ngay cả trong trường hợp mình bị rơi vào thế bất lợi. Điều đó đã giúp Mercedes giành rất nhiều thành công những năm qua, dù xét về mặt thực tế, họ không phải là đội đua có chiếc xe hoàn toàn vượt trội so với những đối thủ như Ferrari hay Red Bull.




Tags:

Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.