Những điểm nhấn đọng lại của mùa giải MotoGP 2019

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 06:06 ngày 19/11/2019

VTV.vn - Mùa giải 2019 của MotoGP đã khép lại với chặng đua tại Valencia cuối tuần trước. Hãy cùng điểm qua những dấu ấn đáng chú ý nhất sau 19 chặng đua.

Cũng giống như Lewis Hamilton của môn công thức 1, Marc Marquez đã có chức vô địch thế giới thứ 6 trong năm nay. Trong 7 năm qua, chỉ 1 lần duy nhất tay đua người Tây Ban Nha lỡ hẹn với danh hiệu này.

Sở hữu chiếc xe được coi là mạnh nhất giải, cùng khát khao vượt qua chính mình, Marquez đã có 1 mùa giải 2019 vượt trội so với tất cả. Anh đạt số điểm kỷ lục 420, hơn người xếp thứ 2 là Andrea Dovizioso với 151 điểm, về nhất tới 12/19 chặng, trong đó có 5 chặng liên tiếp. Ở 1 vài thời điểm, Marquez bị các đối thủ gây sức ép, nhưng anh vẫn vượt qua 1 cách xuất sắc

Ngược lại với màn trình diễn ấn tượng của Marquez, 2019 lại là 1 mùa giải đáng quên với Valentino Rossi. Người từng 7 lần VĐTG không thắng nổi 1 chặng nào và bỏ cuộc tới 4 lần. Ở tuổi 40, có lẽ Rossi nên nghĩ tới 1 hướng đi khác trong sự nghiệp, hoặc phải nỗ lực nhiều hơn để thay đổi thành tích ở mùa tới.

Những điểm nhấn đọng lại của mùa giải MotoGP 2019 - Ảnh 1.

Mùa giải 2020 sẽ không còn sự xuất hiện của tay đua Jorge Lorenzo

2019 cũng là mùa giải cuối cùng chúng ta còn được chứng kiến màn tranh tài của Jorge Lorenzo. Không còn ở đỉnh cao trong mùa này, nhưng những gì mà tay đua 32 tuổi để lại trong bảng thành tích, với 3 chức VĐTG là điều mà các CĐV sẽ nhớ mãi. Mùa giải 2020 sẽ mở màn vào ngày 8/3 năm sau ở Qatar và sẽ có thêm 1 chặng đua nữa được tổ chức, đó là GP Phần Lan diễn ra vào ngày 12/7.


Tags:

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) đã chính thức diễn ra sáng 23/4.