Giải cầu lông Thái Lan mở rộng: Axelsen, Carolina Marin vô địch thuyết phục!

Thế Hưng (Tổng hợp)Cập nhật 19:00 ngày 24/01/2021

VTV.vn - Chức vô địch đơn nam, đơn nữ giải cầu lông Thái Lan mở rộng đã thuộc về Viktor Axelsen và Carolina Marin một cách đầy thuyết phục.

Trận chung kết đơn nữ là màn tái hiện chung kết của giải Yonex Thái Lan mở rộng cách đây hơn 1 tuần. Carolina Marin và tay vợt số 1 thế giới Tzu Ying Tai một lần nữa gặp nhau trong trận tranh cúp vô địch, và lần này chiến thắng vẫn gọi tên tay vợt người Tây Ban Nha. Trang chủ của liên đoàn cầu lông thế giới đã có lời nhận xét "Marin đánh quá hay". Ở những thời điểm quyết định, Marin là người tận dụng tốt cơ hội để có được thắng lợi 21-19 và 21-17 sau 48 phút thi đấu, qua đó giành chức vô địch. Đây là danh hiệu thứ 2 liên tiếp của cô từ đầu năm 2021.

Giải cầu lông Thái Lan mở rộng: Axelsen, Carolina Marin vô địch thuyết phục! - Ảnh 1.

Carolina Marin

Trận chung kết đơn nam chứng kiến tay vợt hạt giống số 4 Viktor Axelsen đã có chiến thắng cách biệt trước người đồng hương Hans-Kristian Vittinghus. Tỉ số 2 set là 21-11 và 21-7. Đây cũng là chức vô địch thứ 2 liên tiếp của Axelsen trong tháng khởi đầu của năm 2021.

Giải cầu lông Thái Lan mở rộng: Axelsen, Carolina Marin vô địch thuyết phục! - Ảnh 2.

Viktor Axelsen

Ở nội dung đôi nam và đôi nam nữ, những nhà vô địch đều là những gương mặt rất quen thuộc. Cặp đôi nước chủ nhà Puavaranukroh và Taerattanachai đã vượt qua cặp đôi từ Hàn Quôc Seo Seung Jae và Chae Yu Jung để giành danh hiệu, còn Lee Yang và Wang Chi Lin thắng lợi trước Aaron Chia và Soh Wooi Yik. Đây cũng đều là những nhà vô địch của giải đấu Super 1000 trước đó. Các tay vợt sẽ có 3 ngày nghỉ trước khi bước vào thi đấu tiếp tại giải World Tour Finals cũng diễn ra tại Bangkok, Thái Lan.


Kết quả các trận chung kết giải cầu lông Thái Lan mở rộng

Đôi nữ: (3) Lee So Hee/Shin Seung Chan 0-2 (18/21, 19/21) Kim So Yeong/Kong Hee Yong (4)

Đôi nam: (8) Aaron Chia/Soh Wooi Yik 0-2 (13/21, 18/21) Lee Yang/Wang Chi-Lin (6)

Đơn nữ: (1) Tai Tzu Ying 0-2 (19/21, 17/21) Carolina Marin (5)

Đơn nam: Solberg Vittinghus 0-2 (11/21, 7/21) Viktor Axelsen (4)

Đôi nam: (1) Puavaranukroh/Taerattanachai 2-0 (21/16, 22/20) Seo Seung Jae/Chae Yu-Jung (4)





* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) đã chính thức diễn ra sáng 23/4.