Muhammad Ali và những khoảnh khác đáng nhớ trong cuộc đời

Trần QuangCập nhật 15:11 ngày 04/06/2016

VTV.vn - Muhammad Ali, huyền thoại quyền anh hạng nặng thế giới đã qua đời ở tuổi 74. Cùng Thể Thao VTV chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời của tay đấm lịch sử này.


Năm 1965, Ali khiến cả thế giới choáng váng khi hạ knock-out Liston ngay ở phút đầu tiên của hiệp một trong trận tái đấu.Trước đó, Muhammad Ali giành chức vô địch quyền anh hạng nặng thế giới lần đầu tiên ở tuổi 22. Nhà vô địch khi đó Sonny Liston được đánh giá cao hơn nhưng đã thất bại trước Ali, khi đó vẫn mang tên Cassius Clay sau 7 hiệp đấu vào năm 1964. Ảnh: AP

Năm 1965, Ali khiến cả thế giới choáng váng khi hạ knock-out Liston ngay ở phút đầu tiên của hiệp một trong trận tái đấu.Trước đó, Muhammad Ali giành chức vô địch quyền anh hạng nặng thế giới lần đầu tiên ở tuổi 22. Nhà vô địch khi đó Sonny Liston được đánh giá cao hơn nhưng đã thất bại trước Ali, khi đó vẫn mang tên Cassius Clay sau 7 hiệp đấu vào năm 1964. Ảnh: AP


Ali đánh bại Cooper sau 6 hiệp, với một cú đấm tóe máu ở mắt trái của đối thủ. Khi Cooper qua đời năm 2011, Ali đã nói: Tôi sẽ rất nhớ anh bạn cũ ấy - một chiến binh tuyệt vời và một quý ông đích thực. Ảnh: Daily Sketch

Ali đánh bại Cooper sau 6 hiệp, với một cú đấm tóe máu ở mắt trái của đối thủ. Khi Cooper qua đời năm 2011, Ali đã nói: "Tôi sẽ rất nhớ anh bạn cũ ấy - một chiến binh tuyệt vời và một quý ông đích thực". Ảnh: Daily Sketch


Muhammad Ali gặp gỡ ban nhạc huyền thoại của Anh, The Beatles khi chuẩn bị cho trận đấu với Sonny Liston vào năm 1964. Ảnh: Associated Newspapers

Muhammad Ali gặp gỡ ban nhạc huyền thoại của Anh, The Beatles khi chuẩn bị cho trận đấu với Sonny Liston vào năm 1964. Ảnh: Associated Newspapers


Lần thứ 8 Ali bảo vệ chức vô địch thế giới là gặp Ernie Terrell tháng 2/1967. Trong cuộc đấu khẩu trước trận, Terrell đã bỡn cợt gọi Ali bằng tên khai sinh “Cassius Clay”. Chi tiết thú vị là trong trận đấu kéo dài 15 hiệp với Terrell, Ali đã có lúc vừa ra đòn vừa gằn giọng hỏi lại Terrell: Tên tôi là gì hả?. Ảnh: AP

Lần thứ 8 Ali bảo vệ chức vô địch thế giới là gặp Ernie Terrell tháng 2/1967. Trong cuộc đấu khẩu trước trận, Terrell đã bỡn cợt gọi Ali bằng tên khai sinh “Cassius Clay”. Chi tiết thú vị là trong trận đấu kéo dài 15 hiệp với Terrell, Ali đã có lúc vừa ra đòn vừa gằn giọng hỏi lại Terrell: "Tên tôi là gì hả?". Ảnh: AP


Cuối năm 1974 Ali gặp George Foreman. Ở trận đấu này, Ali liên tục bị George Foreman dồn ép nhưng ông vẫn đứng vững và bất ngờ vùng lên ở hiệp thi đấu thứ 8 để hạ gục đối thủ. Ở tuổi 32, Ali trở thành người thứ hai trong lịch sử quyền anh giành lại được chức vô địch thế giới. Ảnh: Corbis

Cuối năm 1974 Ali gặp George Foreman. Ở trận đấu này, Ali liên tục bị George Foreman dồn ép nhưng ông vẫn đứng vững và bất ngờ vùng lên ở hiệp thi đấu thứ 8 để hạ gục đối thủ. Ở tuổi 32, Ali trở thành người thứ hai trong lịch sử quyền anh giành lại được chức vô địch thế giới. Ảnh: Corbis


Ali ôm huyền thoại bóng đá Brazil, Pele trong trận đấu cuối cùng của ông tại New York vào năm 1977. Ảnh: Empics

Ali ôm huyền thoại bóng đá Brazil, Pele trong trận đấu cuối cùng của ông tại New York vào năm 1977. Ảnh: Empics


Năm 1984 Ali bị phát hiện mắc chứng Parkinson. Tuy nhiên ông đã mạnh mẽ chống lại bệnh tật. Năm 1996 ông tham gia rước đuốc ở Thế vận hội Atlanta, Georgia. Ảnh: EPA

Năm 1984 Ali bị phát hiện mắc chứng Parkinson. Tuy nhiên ông đã mạnh mẽ chống lại bệnh tật. Năm 1996 ông tham gia rước đuốc ở Thế vận hội Atlanta, Georgia. Ảnh: EPA


Năm 2000 Ali nhận danh hiệu Nhân cách Thể thao của Thế kỷ theo bình chọn của BBC - hãng truyền thông quốc gia Anh. Đứng bên cạnh ông là ngôi sao quyền anh của Anh Lennox Lewis. Ảnh: BBC

Năm 2000 Ali nhận danh hiệu Nhân cách Thể thao của Thế kỷ theo bình chọn của BBC - hãng truyền thông quốc gia Anh. Đứng bên cạnh ông là ngôi sao quyền anh của Anh Lennox Lewis. Ảnh: BBC


Ali đã nhận được Huân chương Tự do Tổng thống từ cựu Tổng thống George W Bush tại Nhà Trắng vào năm 2005. Ảnh: Reuters

Ali đã nhận được Huân chương Tự do Tổng thống từ cựu Tổng thống George W Bush tại Nhà Trắng vào năm 2005. Ảnh: Reuters


Ali (giữa) chụp ảnh cùng với Larry Holmes (trái) và George Foreman (bên phải) hồi năm ngoái ở Kentucky. Ảnh: Getty

Ali (giữa) chụp ảnh cùng với Larry Holmes (trái) và George Foreman (bên phải) hồi năm ngoái ở Kentucky. Ảnh: Getty