NBA Finals 2019 - game 3: Toronto Raptors tận dụng lợi thế để dẫn trước

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 17:49 ngày 06/06/2019

VTV.vn - Trong ngày đối thủ không có được đội hình mạnh nhất, đội bóng tới từ Canada đã có chiến thắng để giành lợi thế cho mình trước game 4.

Klay Thompson không thể ra sân vì chấn thương chưa thật sự lành, Kevon Looney và Kevin Durant cũng ngồi ngoài. Golden State Warriors thi đấu với đội hình sứt mẻ nghiêm trọng, và không khó hiểu khi họ phải nhận trận thua 109 - 123. Đội chủ nhà để Stephen Curry thi đấu tới 40 phút, và cầu thủ số 30 có 47 điểm - kỷ lục cá nhân của anh tại NBA Finals. Dù vậy, màn thể hiện xuất sắc của Curry là không đủ, khi các đồng đội của anh dứt điểm không tốt.

Ngược lại, Raptors đã tận dụng tốt sự thiếu hụt nhân sự của đối thủ để có được một trận đấu khá dễ dàng. Họ khá thoải mái trong việc tấn công vào những vị trí mà trước đó đã từng thuộc về Klay Thompson hay Kevin Durant - những cầu thủ có khả năng phòng ngự tốt. Kawhi Leonard có 30 điểm, anh cùng 5 đồng đội khác có trên 10 điểm ở trận này và khả năng dứt điểm cả trận của các cầu thủ Raptors lên tới xấp xỉ 50%. Đội bóng của HLV Nick Nurse đã tạm dẫn đối thủ 2-1 và game 4 sẽ diễn ra sau đây 2 ngày nữa. Lúc này, CĐV Golden State Warriors đang rất mong chờ các trụ cột của họ sớm bình phục chấn thương, nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan.