Tín hiệu lạc quan cho các VĐV tham dự môn quần vợt ở Olympic Tokyo

Đình CườngCập nhật 06:21 ngày 23/11/2020

VTV.vn - Các tay vợt có lẽ sẽ bớt lo lắng phần nào với những quy định mới do BTC Tokyo 2020 đưa ra.

Theo thông tin từ ban tổ chức Olympic Tokyo, họ đang đề xuất điều luật không bắt buộc các VĐV phải cách ly 14 ngày sau khi đặt chân tới Nhật Bản tham dự các nội dung thi đấu, trong đó có quần vợt. Tuy nhiên, các VĐV sẽ phải kiểm tra y tế ít nhất 72 giờ trước khi tới Nhật Bản và nếu ai dương tính với virus, người đó sẽ không đủ điều kiện tham dự.

Tín hiệu lạc quan cho các VĐV tham dự môn quần vợt ở Olympic Tokyo - Ảnh 1.

Olympic Tokyo có thể sẽ là kỳ Thế vận hội cuối cùng của Roger Federer

Dù đây mới chỉ là đề xuất nhưng luật này cũng đã nới lỏng khá nhiều cho các VĐV, nếu so sánh với những giải đấu khác. Ban tổ chức Australia mở rộng 2020 trước đó đã yêu cầu các VĐV tuân thủ nghiêm ngặt lệnh cách ly 2 tuần khi đặt chân tới xứ sở chuột túi, chuẩn bị cho grand slam đầu tiên trong năm. 

Điều này có thể khiến các tay vợt chỉ có 4 ngày để chuẩn bị trước khi bước vào tranh tài. Tokyo 2020 có thể sẽ là kỳ đại hội cuối cùng của Roger Federer - tay vợt sẽ bước sang tuổi 40 trong thời gian giải đấu diễn ra.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) đã chính thức diễn ra sáng 23/4.