Hoãn Olympic Tokyo 2020: Chủ nhà Nhật Bản lo ngại về kinh phí hỗ trợ của IOC

Khánh Băng (Ban Thể Thao)Cập nhật 22:09 ngày 15/05/2020

VTV.vn - Vấn đề thiệt hại kinh tế sau khi Olympic Tokyo 2020 bị hoãn vẫn đang kiến BTC của nước chủ nhà Nhật Bản cũng như Ủy ban Olympic Quốc tế IOC đau đầu.

Trong những cuộc họp vừa qua, cả 2 bên đều đi đến thống nhất sẽ cùng nhau giải quyết những khó khăn. Với nước chủ nhà Nhật Bản, họ muốn IOC hỗ trợ kinh phí nhiều hơn bởi những thiệt hại là rất lớn.

Trong cuộc họp báo được tổ chức vào ngày hôm nay, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nhắc lại thông tin về cuộc họp giữa Nhật Bản và Ủy Ban Olympic Quốc tế (IOC) diễn ra hồi giữa tháng 4.

Hoãn Olympic Tokyo 2020: Chủ nhà Nhật Bản lo ngại về kinh phí hỗ trợ của IOC - Ảnh 1.

Đang có quá nhiều thách thức mà BTC Tokyo 2020 phải đối mặt

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, Yoshihide Suga cho hay: "Cuộc họp giữa IOC và Ban tổ chức Olympic Tokyo vào ngày 16 tháng trước đã đi đến thống nhất, cả 2 sẽ cùng nhau đánh giá và đối phó những tác động của việc hoãn Olympic Tokyo 2020, bao gồm cả những thiệt hại về tài chính. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tiến trình này gữa IOC bà BTC Olympic Tokyo".

Bình luận của ông Yoshihide Suga được đưa ra trong bối cảnh hôm thứ 5 vừa qua, IOC cho biết tổ chức này đã tạo quỹ có giá trị lên tới 800 triệu USD để khắc phục những thiệt hại từ việc hoãn Olympic Tokyo. Số tiền từ IOC được chia làm 2 phần, trong đó 650 triệu USD để giải quyết các chi phí tổ chức. Phần còn lại sẽ được chia đều và gửi đến các Ủy ban Olympic của các nước thành viên.

Dù vậy, chính phủ Nhật Bản cũng lo ngại số tiền thực tế nhận được từ IOC sẽ giảm đi rất nhiều, khiến cho nước này phải gánh phần lớn kinh phí cho việc tổ chức Thế vận hội vào mùa hè năm 2021.



Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1