Tony Parker quyết định giã từ sự nghiệp cầu thủ

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 15:02 ngày 11/06/2019

VTV.vn - Ngôi sao hàng đầu của bóng rổ Pháp đã quyết định giải nghệ ở tuổi 37, sau một mùa giải không thành công.

Sau khi không thể giúp Charlotte Hornets giành quyền thi đấu NBA Playoffs, hậu vệ sinh năm 1982 đã quyết định nói lời chia tay với sự nghiệp cầu thủ. Năm 2017, Parker từng chia sẻ rằng anh muốn thi đấu tới năm 2021 để kết thúc sự nghiệp trong 2 thập niên với màu áo San Antonio Spurs, nhưng đội bóng này năm 2018 đã không gia hạn hợp đồng với Parker, và hậu vệ này chỉ muốn chơi cho CLB có tham vọng. Vì vậy, quyết định giải nghệ đã được đưa ra.

William Anthony "Tony" Parker sinh năm 1982 tại Bỉ trong gia đình có bố là cầu thủ bóng rổ người Mỹ thi đấu tại châu Âu. Gia đình anh sau đó chuyển tới Paris và Parker thi đấu cho đội tuyển Pháp. Năm 2001, San Antonio Spurs chọn Tony Parker tại NBA Draft và sau đó, anh cùng với Manu Ginobili, Tim Duncan trở thành bộ 3 huyền thoại của đội bóng này. Họ đã cùng nhau có 4 chức vô địch NBA. Năm 2016, Tim Duncan giải nghệ. Manu Ginobili cũng nói lời chia tay sau đó 2 năm và giờ đây, tới lượt người cuối cùng trong bộ 3 năm xưa chính thức xa sân bóng. Nhiều khả năng, San Antonio Spurs cũng sẽ treo vĩnh viễn chiếc áo số 9 của Parker vì những đóng góp của anh. Ngoài việc thi đấu cho Spurs, Parker còn là thành viên đội tuyển Pháp, giành 1 chức vô địch châu Âu. Anh là chồng cũ của ngôi sao series phim truyền hình Desperated Housewives (Những bà nội trợ kiểu Mỹ) - Eva Longoria, đồng thời là 1 ca sĩ nhạc rap.