VBA 2020 - game 15: Juzang sa sút, Saigon Heat nhận thất bại thứ 2 từ đầu giải

Đình CườngCập nhật 04:50 ngày 28/10/2020

VTV.vn - Saigon Heat đã không có phương án dự phòng trong trường hợp ngôi sao số 1 của họ bất ngờ sa sút.

Có vẻ như lịch thi đấu quá dày của VBA đã ảnh hưởng nhiều tới thể lực của các cầu thủ, không riêng ai và đội bóng nào. Christian Juzang đã không thể thi đấu trong hiệp 1 trận gặp Thang Long Warriors và ngay cả khi trở lại sân ở 3 hiệp sau, cầu thủ này cũng trình diễn phong độ vô cùng đáng thất vọng. Cả trận anh ném trượt toàn bộ 11 tình huống dứt điểm của mình, và chỉ có được 1 điểm từ pha ném phạt sau khi HLV Predrag Lukic bên phía Thang Long Warriors nhận lỗi kỹ thuật.

VBA 2020 - game 15: Juzang sa sút, Saigon Heat nhận thất bại thứ 2 từ đầu giải - Ảnh 1.

Christina Juzang không thể hiện tốt ở trận này

Phong độ sa sút của Juzang, cộng thêm với ngoại binh Joshua Keys cũng không thể thi đấu tốt những trận gần đây khiến mọi nỗ lực của các cầu thủ Saigon Heat trở nên vô vọng. Trong 1 ngày Võ Kim Bản và Dư Minh  An thi đấu đầy nỗ lực, Lê Quang tận dụng tốt số phút ít ỏi trên sân để thể hiện mình, thì phần còn lại của Saigon Heat lại chơi thiếu gắn kết và bộc lộ quá nhiều lỗi.

VBA 2020 - game 15: Juzang sa sút, Saigon Heat nhận thất bại thứ 2 từ đầu giải - Ảnh 2.

Justin Young đóng góp vào khả năng điều tiết lối chơi của Thang Long Warriors

Ở phía đối diện, Thang Long Warriors chủ động chơi chậm, sử dụng những cầu thủ có thiên hướng phòng ngự tốt để hạn chế khả năng ghi điểm của đối thủ. Justin Young có 1 ngày thi đấu tốt trong vai trò cầm nhịp, còn ngoại binh Robert Crawford cũng tả xung hữu đột với hiệu suất dứt điểm cao hơn hẳn 2 trận trước. Thang Long Warriors dễ dàng vượt qua Saigon Heat với tỉ số 79 -62, qua đó có thành tích ngang bằng với nhà ĐKVĐ VBA lúc này là 3 thắng - 2 thua.




* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Tags:

Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.