VBA 2020 - game 5: Cuộc đối đầu đẳng cấp giữa Thang Long Warriors & Saigon Heat

Đình CườngCập nhật 05:01 ngày 19/10/2020

VTV.vn - Cả 2 đội bóng giành chiến thắng ở lượt trận ra quân VBA 2020 đã gặp nhau trong trận đấu được coi là Chung kết sớm của giải.

Cả 7 đội bóng đều đã ra quân tại VBA 2020, và ấn tượng nhất chính là Saigon Heat và Thang Long Warriors, với những chiến thắng có cách biệt trên 20 điểm trước đối thủ. Vào hôm qua họ đã gặp nhau tại game 5 VBA 2020 với sự hấp dẫn, kịch tính và đẳng cấp.

VBA 2020 - game 5: Cuộc đối đầu đẳng cấp giữa Thang Long Warriors & Saigon Heat - Ảnh 1.

Christian Juzang tấn công đầy mạnh mẽ về phía rổ Thang Long Warriors

Christian Juzang được coi là ngôi sao VBA ngay sau game đấu khai mạc và nhiệm vụ của Thang Long Warriors là phải ngăn cản cầu thủ này tỏa sáng. Đội bóng áo đỏ đã thực hiện chiến thuật phòng ngự bù người liên tục. Mỗi khi Juzang vượt qua 1 cầu thủ, anh lại phải đối mặt với 1 cầu thủ khác. Bên cạnh đó, hậu vệ số 81 bị dính foul trouble từ sớm nên không thể thoải mái chơi bóng như trận đấu đầu tiên.

VBA 2020 - game 5: Cuộc đối đầu đẳng cấp giữa Thang Long Warriors & Saigon Heat - Ảnh 2.

Hàng thủ Saigon Heat ngăn chặn pha đột phá của Justin Young

Thang Long Warriors là đội chơi không tốt trong hiệp 1, khi để đối thủ dẫn trước 15 - 18. Dù vậy, họ đã tận dụng việc Juzang bên phía Saigon Heat phải ra nghỉ trong hiệp 2 để dần thay đổi cục diện. Đội bóng thủ đô kết thúc hiệp 2 với khoảng cách dẫn 35 - 32.

Thế trận khá cân bằng diễn ra trong nửa đầu hiệp 3, nhưng từ nửa sau, Thang Long Warriors bắt đầu tăng tốc với chuỗi lên điểm ấn tượng. Đã có lúc, khoảng cách giữa 2 đội được kéo dãn lên tới 18 điểm. HLV Kevin Yurkus đã phải dùng 2 lần hội ý, nhưng không quá hiệu quả. Phải đến cuối hiệp, Saigon Heat mới dần bắt nhịp lại và họ bước vào hiệp 4 với khoảng cách bị dẫn 11 điểm (54-65).

Trong bóng rổ, 11 điểm và 10 phút thi đấu phía trước không phải là 1 khoảng cách an toàn. Chắc chắn Thang Long Warriors hiểu điều đó, nhưng họ vẫn chưa thể cải thiện vấn đề chùng xuống 1 cách khó hiểu trong hiệp 4, như nhiều lần trong quá khứ. Saigon Heat chắt chiu từng điểm số và dần gỡ hòa, thậm chí đã có thời điểm đội bóng áo trắng vượt lên với khoảng cách 1 điểm.

VBA 2020 - game 5: Cuộc đối đầu đẳng cấp giữa Thang Long Warriors & Saigon Heat - Ảnh 3.

Christian Juzang vẫn có 1 trận đấu tốt với 25 điểm

Robert Crawford là ngoại binh được Thang Long Warriors đăng ký ở mùa này. Anh không chơi tiền phong hay trung phong như đa phần các ngoại binh khác, mà vị trí sở trường của cầu thủ này là hậu vệ ghi điểm. Ở khoảnh khắc quan trọng, khi đồng hồ ném rổ còn 1 giây, Crawford đã có cú dứt điểm từ ngoài vạch 3 điểm rất chính xác, đem lại lợi thế 76-74 cho Thang Long Warriors. Quãng thời gian ngắn ngủi còn lại là không đủ để Saigon Heat thêm 1 lần nữa lật ngược tình thế và đội bóng của HLV Kevin Yurkus phải nhận thất bại 76 - 78.

Đây có thể coi là trận đấu hấp dẫn nhất từ trước tới nay của mùa giải VBA 2020. Cả đội đều thể hiện được đẳng cấp, sự kinh nghiệm và khát khao cống hiến. Robert Crawford là cầu thủ chơi hay nhất trận này với 34 điểm, 9 rebounds. Bên phía Saigon Heat, Christian Juzang cũng có màn thể hiện ấn tượng với 25 điểm. Thang Long Warriors và Saigon Heat sẽ còn gặp nhau 1 lần nữa ở mùa giải 2020, và nhiều người hi vọng, 2 đội bóng này sẽ còn tiếp tục tái ngộ thêm nhiều lần ở mùa giải này, có thể là ở giai đoạn playoff hoặc chung kết.