Trong những tháng qua, Mỹ đã triển khai lực lượng hải quân lớn nhất tại khu vực Caribe và Tây Đại Tây Dương kể từ Chiến tranh Lạnh, kết hợp các công cụ kinh tế với sức mạnh quân sự nhằm gây sức ép toàn diện lên Venezuela. Hành động quân sự mới nhất của Mỹ đã vấp phải sự phản đối của nhiều nước trên thế giới.
Cộng đồng quốc tế đã đồng loạt lên tiếng trước các cuộc tấn công nhằm vào Venezuela trong ngày 3/1, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng và tác động tới ổn định khu vực Mỹ Latinh. Trên mạng xã hội X, Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho biết Caracas đã bị tấn công bằng tên lửa và kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn.
Cùng ngày, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel lên án cuộc tấn công mà ông gọi là phi pháp của Mỹ nhằm vào Venezuela, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế phản ứng ngay lập tức trước hành động này. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev gọi cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela là vô căn cứ và vi phạm luật pháp quốc tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết cơ quan này dự kiến sẽ sớm đưa ra tuyên bố liên quan đến tình hình tại Venezuela.

Khói bốc lên từ căn cứ quân sự Fort Tiuna ở Caracas, Venezuela, sau nhiều tiếng nổ, ngày 3/1/2026. (Ảnh: AP)
Trong phản ứng của mình, Iran mô tả cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào Venezuela là hành vi vi phạm chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Venezuela lâu nay luôn cáo buộc mục tiêu các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào nước này là để kiểm soát nguồn dầu mỏ và khoáng sản.
Ngày 3/1, một quan chức Mỹ giấu tên xác nhận nước này đang tiến hành các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Venezuela, song không cung cấp thêm chi tiết. Trên trang mạng X, một phóng viên của CBS cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh tấn công vào các địa điểm bên trong lãnh thổ Venezuela, bao gồm cả các cơ sở quân sự.
Trước đó cùng ngày, nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên tại thủ đô Caracas. Chính phủ Venezuela ra tuyên bố chính thức, gọi đây là một “hành động xâm lược quân sự cực kỳ nghiêm trọng” do Chính phủ Mỹ tiến hành. Trước diễn biến này, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã ký sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn lãnh thổ nhằm chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh.

Xe bọc thép của Vệ binh Quốc gia phong tỏa tuyến đường dẫn tới Phủ Tổng thống Miraflores ở Caracas, Venezuela, ngày 3/1/2026. (Ảnh: AP)
Trên kênh Telegram, ông Kosachev cho rằng đa số cộng đồng quốc tế sẽ lên án cuộc tấn công vào Venezuela, bởi nước này không gây ra mối đe dọa nào cho Mỹ và chiến dịch quân sự là vô căn cứ, vi phạm luật pháp quốc tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết bộ này sẽ sớm đưa ra tuyên bố liên quan.
Cùng ngày, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tiếp tục lên án cuộc tấn công mà ông gọi là phi pháp của Mỹ nhằm vào Venezuela, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế phản ứng ngay lập tức. Theo Prensa Latina, các cuộc tấn công đang làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ trong dư luận quốc tế.
Về tình hình công dân Việt Nam tại Venezuela, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ xác nhận đến thời điểm hiện tại, toàn bộ công dân Việt Nam tại Venezuela đều an toàn.
Liên quan đến lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn lãnh thổ Venezuela sau các vụ nổ xảy ra trong đêm, đại diện các hãng hàng không Việt Nam có đường bay quốc tế như Vietnam Airlines và Vietjet cho biết hoạt động khai thác bay vẫn diễn ra bình thường. Hiện Vietnam Airlines và Vietjet không có đường bay thẳng đến Venezuela hoặc các đường bay đi qua không phận nước này.
Bình luận (0)