Khói đen do cuộc không kích của Iran bốc lên ở Doha, Qatar, ngày 5/3 (Ảnh: AFP)
Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani vào ngày 9/3 bình luận về những cuộc tập kích từ Iran vừa qua: "Chúng tôi cảm thấy bị phản bội trầm trọng. Đây đã là lần thứ hai. Lần này dường như đã được lên kế hoạch từ trước. Khi chiến sự nổ ra, trong khoảng 1 tiếng sau, các nước Vùng Vịnh lập tức bị tấn công".
Ông Al Thani nhắc lại lập trường từ trước chiến tranh Iran của Qatar là không tham gia vào bất kỳ đòn đánh hay cuộc chiến nào nhắm vào láng giềng, đồng thời khẳng định mong muốn duy trì một khu vực hòa bình.
"Chúng tôi đã nỗ lực đưa Iran và Mỹ đạt được giải pháp ngoại giao. Tuy nhiên, Iran đã tính toán sai lầm khi tấn công các nước Vùng Vịnh. Họ đã hủy hoại mọi thứ" - ông Al Thani nói.

Vị trí Iran và các nước Vùng Vịnh (Ảnh: Guardian)
Bộ Ngoại giao Saudi Arabia vào ngày 9/3 cũng ra tuyên bố lên án những cuộc tấn công tàn độc của Iran nhằm vào nước này cũng như các quốc gia Vùng Vịnh. Riyadh cáo buộc Tehran nhắm mục tiêu vào các địa điểm dân sự - bao gồm sân bay và cơ sở dầu khí. Điều này thể hiện ý đồ đe dọa an ninh và ổn định khu vực của Iran, vi phạm nghiêm trọng những cam kết và luật pháp quốc tế.
Bộ Ngoại giao Saudi Arabia khẳng định Riyadh không cho phép tiêm kích hay máy bay tiếp dầu của nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ nước này phục vụ chiến dịch. Saudi Arabi cảnh báo việc Iran tiếp tục tấn công các nước Vùng Vịnh sẽ khiến căng thẳng leo thang và ảnh hưởng sâu sắc đến quan hệ hiện tại cũng như tương lai giữa các bên.
Kể từ khi chiến tranh Iran nổ ra vào ngày 28/2 với loạt tập kích của Mỹ và Israel, các đòn đáp trả từ Tehran đã nhắm vào nhiều cơ sở quân sự của Mỹ ở khu vực, cũng như nhiều hạ tầng năng lượng, dân sự của các nước Vùng Vịnh. Giới chức Iran trước đó từng cảnh báo mọi tài sản của Mỹ ở khu vực và những nước hỗ trợ Mỹ đều có thể trở thành mục tiêu trả đũa nếu chiến sự nổ ra.

Bình luận (0)