Trong Ngày hội non sông hôm nay, cùng với cử tri cả nước, đồng bào có đạo và các chức sắc tôn giáo cũng tích cực tham gia bỏ phiếu. Từ các giáo xứ, chùa chiền đến các cơ sở tự viện, hình ảnh các tín đồ tôn giáo tham gia đông đảo cho thấy tinh thần gắn bó, đồng hành của các tôn giáo với dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Tại tỉnh Ninh Bình, tiếng chuông từ các nhà thờ vùng giáo sáng nay không chỉ cầu chúc bình an mà còn thúc giục bà con giáo dân hướng về các điểm bỏ phiếu. Với tinh thần “Kính Chúa yêu nước”, đồng bào Công giáo nơi đây gửi gắm niềm tin vào các đại biểu dân cử qua từng lá phiếu.

Tại Huế, cùng với đông đảo người dân, các vị chức sắc, chư tôn đức tăng ni và cư sĩ phật tử cũng có mặt tại các khu vực bỏ phiếu. Hình ảnh tăng ni, phật tử cùng bà con nhân dân tham gia bỏ phiếu là minh chứng sinh động cho truyền thống “hộ quốc an dân” của Phật giáo Việt Nam.
Hòa thượng Thích Khế Chơn, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế, cho biết tinh thần tham gia bầu cử của tăng ni, phật tử thể hiện rõ trách nhiệm đối với đất nước.
Tại tỉnh Vĩnh Long, nơi có khoảng 400.000 người là đồng bào dân tộc Khmer, nhiều cử tri cũng hăng hái đi bỏ phiếu để bầu ra các đại biểu dân cử xứng đáng. Lá phiếu mang theo kỳ vọng về sự tiếp nối những chính sách đặc thù cho vùng dân tộc, góp phần giúp đời sống bà con Khmer ngày càng phát triển.

Tại Tây Ninh, ngay sau thời kinh sáng tại Tòa thánh Tây Ninh, các đạo hữu Cao Đài đã hội tụ về các điểm bỏ phiếu, thể hiện rõ tinh thần “Nước vinh – Đạo sáng”, khi đức tin hòa quyện với trách nhiệm đối với đất nước.

Tinh thần “Đạo pháp đồng hành cùng dân tộc” không chỉ được thể hiện trong đời sống tu hành, mà còn được cụ thể hóa bằng sự tham gia trách nhiệm, nghiêm túc của tăng ni, Phật tử và đồng bào có đạo trong ngày bầu cử hôm nay, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.
Bình luận (0)