Trong suốt 12 giờ của ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, gần 79 triệu cử tri trên cả nước đã tích cực tham gia bỏ phiếu tại hơn 72.000 khu vực bỏ phiếu thuộc 34 tỉnh, thành phố. Cử tri trực tiếp lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và các cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Tại Hà Nội, ngay từ sáng sớm, không khí “Ngày hội non sông” đã lan tỏa khắp các khu vực bỏ phiếu. Toàn thành phố có hơn 6 triệu cử tri tham gia bầu cử tại hơn 4.000 khu vực bỏ phiếu thuộc 126 xã, phường. Đây là địa phương có quy mô tổ chức bầu cử lớn nhất cả nước. Tính đến 16 giờ, tỷ lệ cử tri Hà Nội tham gia bỏ phiếu đạt 90,36%.
Đến 19h ngày 15/3, gần 3,1 triệu cử tri trên địa bàn Hải Phòng đã đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, đạt khoảng 99,8%. 7 đơn vị hành chính cấp xã có 100% số cử tri đã tham gia bỏ phiếu, bao gồm cả đặc khu Bạch Long Vĩ đã thực hiện bầu cử ngày 14/3.
Ở Bắc Ninh, tính đến 16 giờ, hơn 91% trong tổng số hơn 2,3 triệu cử tri trên địa bàn đã tham gia bỏ phiếu để lựa chọn những đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.
Trong khi đó, tại Hưng Yên có 2.451 tổ bầu cử tại 621 khu vực bỏ phiếu thuộc 104 xã, phường. Tính đến 16 giờ, trên 90% trong tổng số 2,5 triệu cử tri toàn tỉnh đã tham gia bầu cử để lựa chọn 16 đại biểu Quốc hội, 85 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và 2.247 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, phường.
Còn tại Ninh Bình, trong không khí phấn khởi của “Ngày hội non sông”, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đến 16 giờ đạt gần 97%. Đáng chú ý, có 462 trong tổng số 2.536 khu vực bỏ phiếu đã ghi nhận 100% cử tri trong danh sách tham gia bầu cử.

Tại Quảng Ninh, hơn 1 triệu cử tri đã tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ trên 98%. Nhiều phường, xã ở miền núi, khu vực khai thác mỏ, các xã vùng biển, trong đó có Cô Tô đã hoàn thành 100% việc bỏ phiếu. Nhiều ngư dân đi biển dài ngày cũng tranh thủ cập tàu vào bờ để tham gia bầu cử. Cử tri Quảng Ninh bầu ra 9 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Tại Cao Bằng, theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Cao Bằng, đến 17 giờ 45 phút, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,47%. Trong đó có 19/56 xã, phường đạt kết quả 100% cử tri tham gia bỏ phiếu. Toàn tỉnh có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, 16 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 341 đơn vị bầu cử cấp xã.
Ở Lạng Sơn, đến 16 giờ chiều, toàn tỉnh có 99,30% cử tri tham gia bỏ phiếu. Từ 15 giờ, đã có 29/65 xã, phường ghi nhận 100% cử tri trong danh sách tham gia bầu cử.
Tại Lai Châu, đồng bào của 20 dân tộc trên địa bàn tích cực tham gia bầu cử. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Lai Châu, đến 17 giờ, tỷ lệ cử tri toàn tỉnh tham gia bỏ phiếu đạt 99,5%. Toàn tỉnh có 25/38 xã hoàn thành 100% cử tri tham gia bầu cử. Nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoàn thành việc bỏ phiếu từ sớm nhờ sự chuẩn bị chu đáo của các tổ bầu cử và sự hưởng ứng tích cực của cử tri. Lai Châu cũng là một trong 5 địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất trong các tỉnh miền núi.
Tại Điện Biên, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,23%. Nhiều xã vùng cao, biên giới đặc biệt khó khăn, nơi sinh sống của các dân tộc ít người như Si La, Cống, Sán Chỉ vẫn đạt tỷ lệ cử tri tham gia trên 99%.
Trong khi đó, tại Sơn La, đến 16 giờ, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 97,98%. Toàn tỉnh có hơn 915.000 cử tri tham gia bỏ phiếu để bầu ra 1.619 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.
Ở Lào Cai, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt hơn 99,8%, đưa địa phương này vào nhóm 5 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất cả nước. Không khí bầu cử diễn ra phấn khởi, dân chủ và trách nhiệm. Nhiều tổ bầu cử đã tổ chức hòm phiếu phụ để phục vụ cử tri thực hiện quyền bầu cử.
Tương tự, tại Tuyên Quang, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,86% vào thời điểm 16 giờ, cũng nằm trong nhóm 5 địa phương có tỷ lệ cao nhất cả nước. Đình Tân Trào là khu vực bỏ phiếu số 1 thuộc đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh, với 785 cử tri, trong đó hơn 90% là đồng bào dân tộc Tày.
Tại Thái Nguyên, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 98,17%. Cử tri đã gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào những đại biểu sẽ đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.
Còn tại Phú Thọ, đến 16 giờ, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 96,27%. Sự chuẩn bị chu đáo của chính quyền địa phương cùng sự hưởng ứng tích cực của người dân đã góp phần tạo nên một ngày hội dân chủ trên địa bàn tỉnh.
Tại Thanh Hóa, gần 3 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu để bầu 17 đại biểu Quốc hội, 85 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và 3.484 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa, đến 17 giờ, toàn tỉnh có 2.829.733 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,14%. Nhiều địa phương hoàn thành việc bỏ phiếu với tỷ lệ tuyệt đối, trong đó toàn tỉnh có 54 xã đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 100%.
Tại Nghệ An, quê hương của Hồ Chí Minh, gần 2,4 triệu cử tri đã có mặt tại hơn 3.000 khu vực bỏ phiếu để bầu 16 đại biểu Quốc hội, 85 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Nghệ An cũng là địa phương có nhiều cử tri bỏ phiếu sớm nhất cả nước. Đến 11 giờ 30 phút, tại 3.061 khu vực bầu cử thuộc 130 xã, phường, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trung bình 88,8%, trong đó có 4 xã hoàn thành 100%. Do điều kiện địa hình cách trở, ngày 13/3, tỉnh Nghệ An đã hoàn thành việc bầu cử sớm tại 55 tổ bầu cử thuộc 12 xã miền núi, biên giới.
Cùng với cử tri cả nước, gần 1 triệu cử tri tỉnh Hà Tĩnh đã nô nức tham gia bầu cử. Tham gia ứng cử có 15 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, 94 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và 2.265 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Đến cuối giờ chiều, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu tại Hà Tĩnh đạt gần 99%.
Tại Quảng Trị, tính đến 16 giờ, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 97%. Trong đó có 14/78 xã, phường, đặc khu đạt tỷ lệ 100% cử tri tham gia bỏ phiếu; 50 xã, phường đạt trên 95%. Công tác tổ chức bầu cử tại các địa phương được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm đúng quy định, an toàn và thuận lợi cho cử tri. Tỉnh Quảng Trị có 7 cử tri trên 100 tuổi tham dự lễ khai mạc và bỏ phiếu, trong đó cử tri cao tuổi nhất 109 tuổi. Trước đó, vào 9 giờ sáng, một số khu vực bỏ phiếu đã đạt tỷ lệ cử tri tham gia 100%.
Tại Huế, đến 16 giờ, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt gần 98%. Trong đó có 225/676 khu vực bỏ phiếu ghi nhận 100% cử tri trong danh sách tham gia bỏ phiếu. Tính đến 15 giờ, Huế đứng thứ 6 trong số 34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất cả nước. Trong cuộc bầu cử này, cử tri Huế bầu 9 đại biểu Quốc hội, 53 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và 804 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.
Tại Đà Nẵng, ngay từ sáng sớm, hơn 2,1 triệu cử tri trên địa bàn thành phố đã nô nức tham gia bỏ phiếu. Theo báo cáo nhanh, đến 17 giờ, tỷ lệ cử tri đi bầu tại 94 xã, phường và đặc khu của thành phố đạt hơn 99,5%. Sự đồng thuận và kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới với những đột phá về kinh tế – xã hội đang lan tỏa mạnh mẽ khắp các địa phương của thành phố bên sông Hàn.
Tại Quảng Ngãi, hơn 1,4 triệu cử tri đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp để bầu 11 đại biểu Quốc hội, 66 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và 1.982 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Đến 16 giờ, tỷ lệ cử tri đi bầu trên toàn tỉnh đạt trên 94%, trong đó có 52/96 xã, phường đạt tỷ lệ 100%.
Trên địa bàn tỉnh Gia Lai, gần 2,6 triệu cử tri tham gia bầu cử để bầu 16 đại biểu Quốc hội, 85 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và 2.977 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Tính đến cuối giờ chiều, gần 98% cử tri đã hoàn thành nghĩa vụ công dân. Trong suốt thời gian diễn ra bầu cử, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh ổn định.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều khu vực bầu cử đã hoàn thành việc bỏ phiếu sớm với tỷ lệ cao. Trong cuộc bầu cử lần này, thành phố bầu 38 đại biểu Quốc hội, 125 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và hơn 4.200 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Đây là địa phương có số cử tri đông nhất cả nước. Tính đến 16 giờ, khoảng 7,6 triệu trong tổng số 9,5 triệu cử tri đã tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ trên 80%.
Tại Khánh Hòa, hơn 1,6 triệu cử tri tham gia bầu cử để bầu 12 đại biểu Quốc hội; bầu 67 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh từ 108 đại biểu ứng cử; và bầu hơn 1.390 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, phường từ 2.317 người ứng cử.
Trong ngày hôm nay, hơn 2,7 triệu cử tri của tỉnh Lâm Đồng cũng đã thực hiện quyền công dân. Tỉnh có 29 người ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó có 21 người của địa phương và 8 người do Trung ương giới thiệu; 133 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; và hơn 4.800 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.
Tại Đồng Nai, khoảng 3 triệu cử tri tham gia bầu cử. Đồng Nai có 30 ứng cử viên đại biểu Quốc hội; 142 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; và hơn 3.690 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Tính đến 16 giờ, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại địa phương đạt hơn 91%.

Cũng trong ngày hôm nay, không khí ngày Hội toàn dân đi bầu đã diễn ra trang trọng, khẩn trương, nghiêm túc tại các địa phương trên địa bàn các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long. Tại Thành phố Cần Thơ, tính đến 16 giờ chiều, toàn thành phố có hơn 97% cử tri tham gia bỏ phiếu, cho thấy sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm cao của cử tri đối với quyền và nghĩa vụ công dân.
Tại Vĩnh Long, toàn tỉnh có hơn 3,02 triệu cử tri, trong đó có khoảng 400.000 đồng bào dân tộc Khmer. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đông đảo đồng bào Khmer đã tích cực tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao, gửi gắm kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ có nhiều giải pháp thiết thực nâng cao đời sống cho người dân.
Ở Đồng Tháp, hơn 3 triệu cử tri tại hơn 2.000 điểm bỏ phiếu tham gia bầu các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Đến 16 giờ chiều, gần 94% cử tri đã đi bỏ phiếu.
Tại Cà Mau, hơn 1,8 triệu cử tri đã đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Đến 16 giờ, khoảng 98% cử tri của tỉnh đã hoàn thành việc bỏ phiếu.
Còn tại An Giang, đến 16 giờ chiều, 92,61% cử tri đã hoàn thành nghĩa vụ công dân. Không khí tại các khu vực bỏ phiếu diễn ra trang nghiêm, dân chủ, an toàn và đúng quy định.
Bình luận (0)