Chính phủ đang thúc đẩy mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chính, coi đây là một trong những động lực quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Các nghị quyết mới đã được ban hành theo hướng cắt giảm thủ tục, bãi bỏ điều kiện kinh doanh không cần thiết.
Bên cạnh đó, các nghị quyết còn phân cấp mạnh hơn cho địa phương và đẩy nhanh chuyển đổi số trong giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp. Không chỉ giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, những thay đổi này còn góp phần giảm chi phí vận hành, tăng tính minh bạch và tạo môi trường đầu tư thông thoáng hơn cho doanh nghiệp.
Tại một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Khu công nghiệp Yên Phong 2C (Bắc Ninh), cải cách thủ tục hành chính đang giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể thời gian khi sử dụng lao động nước ngoài.
Nếu trước đây, thủ tục đăng tuyển và xin chấp thuận lao động mất khoảng 15 ngày, phải nộp nhiều giấy tờ trực tiếp thì nay toàn bộ quy trình được thực hiện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, thời gian rút xuống còn 7 ngày. Đặc biệt, khi hồ sơ phát sinh vướng mắc, doanh nghiệp được cán bộ chuyên trách hỗ trợ trực tiếp ngay trên hệ thống điện tử.
Việc số hóa dữ liệu và liên thông điện tử cũng giúp doanh nghiệp không còn phải nộp đi nộp lại cùng một loại giấy tờ như trước. Các hồ sơ đã thực hiện được lưu trữ trên hệ thống dùng chung, tạo thuận lợi khi phát sinh thủ tục mới.
Tại tỉnh Bắc Ninh, hiện 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền đều được công khai trên cổng thông tin điện tử; 100% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết bằng phương thức điện tử và triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình.
Khi thủ tục được cắt giảm kéo theo đó là chi phí giảm, thời gian được rút ngắn, doanh nghiệp sẽ có thêm nguồn lực để mở rộng sản xuất, thúc đẩy đầu tư và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao trong giai đoạn tới.
Bình luận (0)