Cảnh báo người dân không tương tác với trang “thoibao.de”

Cơ quan chức năng xác định, trang “thoibao.de” thường xuyên đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc tình hình trong nước nhằm chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, thời gian gần đây đã ghi nhận công dân trên địa bàn tỉnh có hành vi tương tác, bình luận trên trang “thoibao.de” - trang mạng có nhiều nội dung xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước.

Ngày 8/7 vừa qua, Công an phường Phú Yên đã làm việc với ông N.N.L (sinh năm 1970, trú tại phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi tương tác, bình luận trên trang “thoibao.de”.

Cảnh báo người dân không tương tác với trang “thoibao.de”  - Ảnh 1.

Công an phường Phú Yên làm việc với ông N.N.L. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Qua xác minh, ông N.N.L đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận, tương tác với một số bài viết trên trang “thoibao.de”.

Sau khi được cán bộ Công an tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật An ninh mạng và pháp luật về sử dụng mạng xã hội, ông N.N.L đã nhận thức được hành vi của mình có thể gây ảnh hưởng tiêu cực trên không gian mạng. Sau buổi làm việc, ông đã tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ các bình luận liên quan, ngừng theo dõi trang “thoibao.de” và cam kết không tái phạm, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia hoạt động trên không gian mạng.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, trang “thoibao.de” do Lê Trung Khoa (sinh năm 1971, quốc tịch Việt Nam, hiện cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức) điều hành. Đây là đối tượng đang bị Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an truy nã về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ngày 31/12/2025, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử vắng mặt và tuyên phạt Lê Trung Khoa 17 năm tù theo khoản 2, Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng xác định, trang “thoibao.de” thường xuyên đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc tình hình trong nước nhằm chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Đáng chú ý, đối tượng còn lợi dụng công nghệ Deepfake để giả mạo khuôn mặt, giọng nói của một số cá nhân nhằm tạo dựng các nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Cũng theo Công an tỉnh Đắk Lắk, thời gian tới, lực lượng chức năng tăng cường rà soát, xử lý nghiêm trường hợp đăng tải, chia sẻ, bình luận hoặc phát tán thông tin có nội dung xuyên tạc, chống phá từ các trang, kênh, hội, nhóm phản động, chống đối theo quy định của pháp luật.

Để bảo đảm an toàn trên không gian mạng, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không bình luận, chia sẻ hoặc phát tán thông tin từ các nguồn không chính thống, chưa được kiểm chứng; chỉ tiếp cận, chia sẻ thông tin từ các cơ quan báo chí, cổng thông tin điện tử chính thức của Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng.

Đồng thời, khi phát hiện các trang mạng giả mạo, tài khoản đăng tải thông tin xấu, độc hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân cần chủ động báo cáo (report) trên nền tảng mạng xã hội và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để phối hợp xử lý.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.