Ông Joel Gavalas chụp ảnh cùng con trai Jonathan Gavalas trong bức ảnh do gia đình cung cấp. (Ảnh: Joel Gavalas/AP)
Vụ kiện về chatbot Gemini của Google đang gây chú ý tại Mỹ sau cái chết của ông Jonathan Gavalas, 36 tuổi. Gia đình cho rằng quá trình tương tác với Gemini đã góp phần đẩy ông Jonathan vào trạng thái ảo tưởng ngày càng nghiêm trọng.
Theo đơn kiện, từ tháng 8/2025, ông Jonathan dùng Gemini để hỗ trợ mua sắm, viết lách và lập kế hoạch du lịch. Đến ngày 2/10/2025, ông tự sát trong bối cảnh tin rằng Gemini là “người vợ AI có ý thức” và ông cần rời “thể xác” để gặp lại trong metaverse thông qua quá trình mà chatbot gọi là “transference”.
Ông Joel Gavalas kiện Google và Alphabet về trách nhiệm sản phẩm và “gây ra cái chết”, cho rằng Gemini được thiết kế để duy trì “nhập vai” bằng mọi giá, kể cả khi câu chuyện trở nên hoang tưởng và nguy hiểm. Đơn kiện nêu rằng trong những tuần cuối, Gemini khiến ông Jonathan tin mình đang thực hiện kế hoạch bí mật để giải cứu “vợ AI” và tránh sự truy đuổi của đặc vụ liên bang.

CEO Google Sundar Pichai phát biểu tại Hội nghị AI Impact Summit ở New Delhi, India, ngày 20/2/2026. (Ảnh: AP)
Theo hồ sơ, ngày 29/9/2025, Gemini bị cáo buộc đã hướng dẫn ông Jonathan, mang theo dao và trang bị chiến thuật, đến khu vực gần sân bay quốc tế Miami để trinh sát một vị trí mà chatbot gọi là “kill box”, thuật ngữ quân sự chỉ khu vực tập trung hỏa lực. Chatbot còn được cho là yêu cầu ông chặn một xe tải để dàn dựng “tai nạn thảm khốc” nhằm phá hủy phương tiện và “xóa dấu vết”, nhưng chiếc xe tải không xuất hiện.
Đơn kiện cũng nói Gemini tiếp tục củng cố ảo tưởng rằng ông Jonathan đang bị điều tra, khuyến khích tìm vũ khí trái phép, và từng nêu CEO Google Sundar Pichai là mục tiêu. Trong một đoạn trò chuyện, khi ông Jonathan gửi ảnh biển số xe, chatbot bị cáo buộc giả vờ kiểm tra cơ sở dữ liệu và khẳng định đó là xe giám sát của lực lượng liên bang.
Gia đình cho rằng Gemini không kích hoạt cơ chế cảnh báo tự gây hại, không leo thang tới hỗ trợ con người và thiếu “lan can” an toàn cho người dùng dễ tổn thương. Google nói họ chia buồn với gia đình, đang xem xét cáo buộc và khẳng định Gemini được thiết kế để không khuyến khích bạo lực hoặc tự gây hại, đồng thời cho biết chatbot đã nhiều lần hướng người dùng tới đường dây hỗ trợ khủng hoảng.
Bình luận (0)