195 nước thông qua báo cáo về sử dụng đất nông nghiệp

Lê Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ sáu, ngày 09/08/2019 07:09 GMT+7

VTV.vn - Tại trụ sở Liên Hợp Quốc (Geneva, Thụy Sỹ), 195 quốc gia vừa nhất trí thông qua báo cáo về sử dụng đất nông nghiệp và biến đổi khí hậu.

Bản báo cáo mô tả tình trạng sản xuất nông nghiệp và kiến nghị những thay đổi nhằm giảm bớt tác hại của sản xuất nông nghiệp đối với khí hậu.

Đại diện 195 nước họp kín tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva ngày 8/8 đã thông qua báo cáo của Nhóm Chuyên gia liên Chính phủ về Biến đổi khí hậu, nội dung tập trung vào nhu cầu cấp thiết phải thay đổi cách khai thác đất đai và sản xuất thực phẩm.

Mục tiêu của bản báo cáo là đề xuất hướng đi cho nông nghiệp toàn cầu, trong bối cảnh đất nông nghiệp ngày càng ít đi do bị sa mạc hoá và chìm dần trong nước biển; đồng thời đất đai suy kiệt do thâm canh tăng vụ và chăn nuôi tập trung cũng làm Trái đất nóng thêm.

Nông nghiệp là tác nhân gây biến đổi khí hậu và cũng là nạn nhân. Ngoài ra, nạn phá rừng và khai thác nước quá mức cũng đang phá vỡ chu trình tái tạo tự nhiên.

Theo thống kê, những hoạt động của con người đã phá hỏng hoàn toàn hệ sinh thái của khoảng 1/4 diện tích đất không bị băng giá che phủ. Yêu cầu cấp bách đối với tất cả các quốc gia là bảo đảm an ninh lương thực nhưng không tàn phá thiên nhiên thêm. Báo cáo được thông qua là cơ sở để mỗi quốc gia sửa đổi dần các luật của nước mình theo hướng này.

Nông nghiệp thông minh trên sa mạc Nông nghiệp thông minh trên sa mạc

VTV.vn - UAE - mảnh đất sa mạc cằn cỗi nhưng mang trong mình tham vọng xây dựng một trung tâm toàn cầu về nông nghiệp bền vững trên sa mạc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước