Bắc Giang sẽ xây cầu vượt ở các khu công nghiệp

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 12/10/2019 06:24 GMT+7

Khu vực xây dựng cầu vượt trên quốc lộ 1, đoạn gần Khu công nghiệp Vân Trung (Việt Yên), nơi nhiều công nhân thường xuyên đi bộ qua, gây nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng. Ảnh: Báo Bắc Giang.

VTV.vn - Các cầu vượt dành cho người đi bộ và xe thô sơ trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang và QL37 dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2019.

Trên tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, cầu vượt được xây dựng tại Cổng khu công nghiệp Vân Trung. Còn trên QL37, cầu vượt được xây dựng tại địa phận xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên.

Đây là giải pháp khắc phục tình trạng người dân và công nhân các khu, cụm công nghiệp đi bộ băng qua đường cao tốc, nguy hiểm tới tính mạng và mất an toàn giao thông.

Theo thống kê từ tháng 4/2019 đến nay, trên tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đã có 13 người thiệt mạng vì băng qua cao tốc, mới đây nhất là vụ tai nạn khiến 3 nữ công nhân thiệt mạng.

Hiểm họa tai nạn giao thông trên cao tốc Hiểm họa tai nạn giao thông trên cao tốc Tai nạn trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương, giao thông ùn ứ Tai nạn trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương, giao thông ùn ứ Hà Nội chi 36 tỷ đồng xây 3 cầu vượt sông Tô Lịch cho người đi bộ Hà Nội chi 36 tỷ đồng xây 3 cầu vượt sông Tô Lịch cho người đi bộ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước