Bất cập khi điểm du lịch thiếu chỗ đỗ xe

Lô Dũng (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 18/08/2019 10:39 GMT+7

VTV.vn - Nhu cầu cao trong khi quy hoạch thực tế lại chưa đáp ứng đã khiến nhiều điểm du lịch, vui chơi giải trí tại TP Quy Nhơn, Bình Định luôn trong tình trạng thiếu bãi đỗ xe.

Điều này đã dẫn đến tình trạng người dân địa phương lợi dụng để tổ chức các điểm trông giữ xe tự phát trái phép gây lộn xộn, mất an toàn giao thông ngay trước cổng nhiều điểm du lịch.

Khu du lịch Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn trung bình mỗi ngày đón hơn 1.000 lượt khách, cao điểm có thể tăng gấp 4 - 5 lần. Tuy vậy, khu vực này lại chưa có điểm trông giữ xe ô tô. Sau khi đưa khách đến tham quan, nhiều lái xe phải cho xe đậu ngay trước cổng khu du lịch, dù đây là nút giao giữa nhiều tuyến đường.

Thành phố Quy Nhơn đã quy hoạch một số điểm đậu đỗ xe trong khu vực nội thành nhưng ngoài việc cách khá xa khu du lịch Ghềnh Ráng cũng không có bảng hướng dẫn nên nhiều lái xe không biết. Thêm vào đó, một số bảo vệ của khu du lịch cùng người dân lợi dụng các lái xe từ nơi khác đến, tự ý bán vé trông giữ xe ngay tại khu vực này, khiến nhiều lái xe nhầm lẫn.

Chính quyền địa phương cho biết đã nhiều lần làm việc với những đối tượng tổ chức thu phí trông giữ xe sai quy định, yêu cầu ký cam kết không tái phạm. Tuy nhiên, từ đầu tháng 6/2019 đến nay, CSGT địa phương tiếp tục xử lý hơn 20 trường hợp vi phạm. Do đó, để giải quyết dứt điểm tình trạng này, địa phương cần có quy hoạch các điểm đậu đỗ xe hợp lý.

Bình Định chấn chỉnh các khu du lịch tự phát Bình Định chấn chỉnh các khu du lịch tự phát Bình Định bắt buộc kê khai giá vé tại các điểm tham quan du lịch Bình Định bắt buộc kê khai giá vé tại các điểm tham quan du lịch Bình Định siết chặt quản lý các hoạt động dịch vụ du lịch Bình Định siết chặt quản lý các hoạt động dịch vụ du lịch

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước