TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thừa Thiên Huế: Các điểm đỗ xe du lịch quá tải trong dịp cao điểm

Phước Tâm, Trung Thành (VTV8)Cập nhật 16:27 ngày 30/03/2018

VTV.vn - Thời gian gần đây, vào các giờ cao điểm, nhất là vào các ngày lễ, cuối tuần, các điểm đỗ xe du lịch tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra tình trạng quá tải.

Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, trong 3 tháng đầu năm 2018, lượng khách du lịch quốc tế đến Huế tăng đột biến hơn 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Chính vì vậy, các điểm đỗ xe du lịch tại tỉnh Thừa Thiên Huế thường rơi vào tình trạng không đáp ứng đủ lượng xe vào đậu đỗ để đưa khách đi tham quan, nhất là những dịp cao điểm như lễ hội, ngày nghỉ cuối tuần. Đơn cử như điểm đỗ xe du lịch Nguyễn Hoàng. Thay vì vào bến, những chiếc xe điện chuyên chở khách du lịch đã tiến hành đón trả khách ngay tại đường Lê Duẩn. Không ít xe du lịch lại đỗ ngay công viên dù đây là khu vực cấm. Được biết, điểm đỗ xe du lịch Nguyễn Hoàng tổng diện tích là 4.600m2, sức chứa tĩnh tối đa 70 chiếc xe lớn nhỏ. Còn nếu trong trạng thái động, tức có xe ra vào bến, công suất tối đa sẽ thấp hơn 70 chiếc. Trước tình trạng quá tải tại điểm đỗ xe du lịch Nguyễn Hoàng, UBND thành phố Huế đã cho xe dưới 16 chỗ đậu tại tuyến đường Ông Ích Khiêm, gần khu vực bờ thành. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời, nếu kéo dài quá lâu sẽ gây nên sự nhếch nhác ở khu vực Đại Nội.

Còn tại các tuyến phố đi bộ của thành phố Huế, vấn đề điểm đỗ xe cho người dân và du khách tham quan lại càng bức thiết hơn. Mặc dù đã đi vào hoạt động hơn 6 tháng nhưng việc đỗ xe dưới lòng lề đường gây mất trật tự an toàn giao thông xem ra khó có thể khắc phục được.

Thừa Thiên Huế: Các điểm đỗ xe du lịch quá tải trong dịp cao điểm - Ảnh 1.

Theo quy hoạch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ có thêm 42 điểm đỗ xe tại các khu du lịch. Chính vì vậy, việc quy hoạch địa điểm phù hợp và nhanh chóng xây dựng các điểm đỗ xe du lịch là điều quan trọng trước tình trạng quá tải như hiện nay.

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).